Xây dựng đội ngũ kế thừa vững chắc từ phát triển Đảng viên trẻ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa vững chắc, thời gian qua các trường đại học đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng trong sinh viên.

Xây dựng đội ngũ kế thừa vững chắc thông qua phát triển đảng viên trẻ.
Xây dựng đội ngũ kế thừa vững chắc thông qua phát triển đảng viên trẻ.

Nâng cao chất lượng đoàn viên, tạo nguồn phát triển Đảng

Để làm tốt công tác phát triển Đảng viên trẻ, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống của Đảng, của Đoàn, của đất nước.

Đặc biệt, nhà trường luôn quan tâm bồi dưỡng, phát hiện những đoàn viên ưu tú, thông qua việc thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng như: sinh hoạt chính trị đầu khóa, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào "Sinh viên 5 tốt”; "Sao tháng Giêng”, các hoạt động học thuật, cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Olympic quốc gia, quốc tế….

Qua đó, đoàn viên, sinh viên đã tự ý thức được vai trò xung kích của mình trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, chủ động rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, sẵn sàng đảm nhận những công trình, phần việc phù hợp với năng lực, sở trường, phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ.

TS. Hà Thanh Tùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khẳng định: Việc tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các em không chỉ có thành tích học tập rất xuất sắc, mà phải là những đoàn viên ưu tú, là những nhân tố tích cực trong công tác Đoàn và các phong trào của nhà trường.

Hiện nay, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là một trong những đơn vị không ngừng nâng cao cả số lượng và chất lượng đảng viên trẻ. Chi bộ sinh viên được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 2022, là hạt nhân chính trị, có nhiệm vụ theo dõi, bồi dưỡng, phối hợp đảm bảo việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của Nhà trường. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Đảng viên trong Chi bộ, tham gia xây dựng Đảng bộ Nhà trường, Chi bộ vững mạnh.

Hiện tại Chi bộ có 28 đảng viên, trong đó: Cấp ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, có 3 đồng chí là cán bộ giảng viên, 25 đồng chí là sinh viên, Chi bộ có 20 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị.

Sau khi thành lập, Ban Chi ủy đã nhanh chóng triển khai một số nhiệm vụ về công tác đảng viên, cụ thể: Xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Chi ủy. Triển khai công tác tập hợp, ổn định Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ. Xây dựng nội dung báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức Đại hội Chi bộ Sinh viên lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn.

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn.

Xây dựng đội ngũ kế thừa vững chắc

Ngay khi bước chân vào giảng đường, sinh viên Dương Thị Thảo, lớp K54 CĐT 1 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã đặt mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên. Miệt mài rèn luyện, học tập, tham gia các phong trào do trường phát động, với thành tích nhiều năm liền là sinh viên giỏi, sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp Đại học Thái Nguyên, Cấp Trung ương. Tích cực tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật do Nhà trường tổ chức, Dương Thị Thảo đã vinh dự là 1 trong số những sinh viên tiêu biểu được bồi dưỡng để kết nạp Đảng trong năm 2022.

"Được sự giúp đỡ của các thầy cô, em đang nỗ lực để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để đạt được điều đó, em luôn gương mẫu thể hiện tốt vai trò tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào. Em mong mình có thể góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong nhà trường" – sinh viên Dương Thị Thảo chia sẻ.

Còn đối với sinh viên Ma Phúc Vỹ ngoài việc học tập tốt, Ma Phúc Vỹ luôn tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, các hoạt động văn nghệ, thể thao và luôn thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Với thành tích trong học tập tốt cũng như hoạt động phong trào sôi nổi, sinh viên Ma Phúc Vỹ được Nhà trường, Đoàn Thanh niên trường và Đại học Thái Nguyên tặng giấy khen.

Chia sẻ về niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Ma Phúc Vỹ cho biết: "Trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đây không chỉ là niềm vinh dự mà là trách nhiệm rất lớn đối với cá nhân tôi trong việc tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, sinh viên góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh".

Nguồn phát triển Đảng viên là sinh viên tương đối phong phú, đội ngũ sinh viên có nhiều ưu điểm, là nguồn lực lớn cho Đảng. Tuy nhiên, ngoài những điều kiện tích cực của sinh viên, thì công tác phát triển Đảng viên là sinh viên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất định trong giai đoạn hiện nay.

Do đó, việc kết nạp Đảng viên trẻ không phải là câu chuyện không chỉ cần có sự tích cực vào cuộc của các tổ chức Đảng khối nhà trường, hay Đoàn thanh niên. Để xây dựng được một đội ngũ Đảng viên trẻ có tư chất, nhiệt huyết và hoài bão, rất cần sự quan tâm chú trọng của các cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ