Xavi: Lẽ ra Barcelona phải giành được chiến thắng

Xavi: Lẽ ra Barcelona phải giành được chiến thắng

(GD&TĐ) - Tiền vệ Xavi của Barcelona đã bày tỏ nỗi sự thất vọng của mình với kết quả của trận bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua trước Real Madrid. Anh khẳng định đội bóng của anh đã áp đảo trong suốt trận đấu và đáng lẽ ra, Barcelona đã phải giành được chiến thắng.

Xavi và các đồng đội đã không thể giành được chiến thắng
Xavi và các đồng đội đã không thể giành được chiến thắng

Cesc Fabregas đã ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng xứ Catalan chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Tuy nhiên, Barca lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt. Cuối cùng, Raphael Varane đã giúp Kền kền trắng có được trận hòa khó khăn với tỉ số 1-1.

Các cổ động viên của Barcelona đã không ít lần phải tiếc nuối sau khi những cầu thủ như Pedro, Fabregas, Xavi…bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong trận đấu này. Nếu thước ngắm của các chân sút đội khách chuẩn xác hơn, có lẽ, số phận trận đấu đã được định đoạt từ trước khi Raphael Varane cân bằng tỷ số.

Xavi bày tỏ: "Barcelona là đội chơi tốt hơn và tạo ra rất nhiều những cơ hội ăn bàn. Cảm xúc bây giờ thật khó diễn tả. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong trận EL Clasicos nhưng lại không có được sự chính xác trước khung thành. Chỉ có ghi bàn thắng mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Trong trận lượt về, chúng tôi sẽ cố gắng để thi đấu hiệu quả hơn".

Trước mắt đội bóng xứ Catalan sẽ là trận lượt về diễn ra vào ngày 27/2, đó sẽ là trận đấu nhiều khả năng Real Madrid sẽ có sự trở lại của đội bóng mạnh nhất. Nếu như không thể lọt vào trận Chung kết cúp nhà Vua năm nay, những người Barcelona sẽ phải rất tiếc nuối những cơ hội bị bỏ phí trong trận đấu này.

Đằng Giang

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...