Xác minh CSGT TPHCM hất văng điện thoại người vi phạm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mạng xã hội đang xôn xao clip cán bộ CSGT ở TPHCM hất văng chiếc điện thoại của người dân sau vi phạm giao thông.

Ngày 27/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cán bộ chiến sĩ CSGT có hành vi xô đẩy, giật máy quay phim của người vi phạm giao thông.

Trong đoạn clip, nam CSGT dùng nhiều lời lẽ không chuẩn mực, đồng thời dùng tay gạt, hất điện thoại của người vi phạm khi đang quay phim.

Đoạn clip thể hiện, người vi phạm yêu cầu cho ghi vào mục ý kiến trong biên bản vi phạm hành chính nhưng không được cán bộ chấp nhận.

Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, cán bộ này giật, hất điện thoại của người dân khiến điện thoại rơi xuống đất, ngoài ra, CSGT còn dùng nhiều lời lẽ chưa chuẩn mực.

Người vi phạm liên tục hỏi về lý do tại sao không cho ghi vào mục ý kiến thì bị hất rơi chiếc điện thoại xuống đất rồi CSGT rời đi.

Qua xác minh của PV, sự việc xảy ra vào sáng 27/2 trên tuyến Quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn TPHCM. Các cán bộ CSGT trong clip thuộc Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM.

Trao đổi với chúng tôi, anh C., tài xế xe ôm khẳng định, mình là người vi phạm trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo anh C., sáng cùng ngày, anh di chuyển xe máy trên Quốc lộ 22. Khi đến giao lộ Quốc lộ 22 – Nguyễn Thị Sóc thì bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe.

“CSGT cho rằng tôi vi phạm luật giao thông vì di chuyển không đúng làn đường. Sau khi bị lập biên bản, tôi muốn ghi vào phần ý kiến nhưng CSGT không đồng ý, CSGT 2 lần hất khiến điện thoại tôi rơi xuống đất”, anh C. nói.

Theo anh C., sau đó, anh bị CSGT rút chìa khóa xe máy rồi giữ giấy phép lái xe.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM cho biết đã nắm được sự việc và đang xác minh làm rõ.

Một lãnh đạo Đội CSGT An Sương cho hay đã nắm được vụ việc. Hiện đơn vị đang mời anh C. và làm việc với cán bộ, chiến sĩ trong tổ để làm rõ sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.