Xác định nguyên nhân máy bay trực thăng rơi ở đảo Phú Quý

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chiếc trực thăng MI 8 đang trong quá trình hạ cánh và tiếp đất thì gặp gió giật mạnh; máy bay giảm công suất nhanh, mất thăng bằng, cánh đuôi máy bay va mạnh xuống sân đỗ; máy bay chỉ hư hỏng phần đuôi.

Xác định nguyên nhân máy bay trực thăng rơi ở đảo Phú Quý
Hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: TTXVN)
Trưa 26/3, theo
Vietnam+ đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân đã đến hiện trường sự cố máy bay trực thăng rơi tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), xác định nguyên nhân máy bay trực thăng rơi và hướng khắc phục.
Cũng theo Vietnam+ cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định là chiếc trực thăng MI 8 đang trong quá trình hạ cánh và tiếp đất thì gặp gió giật mạnh; máy bay giảm công suất nhanh, mất thăng bằng, cánh đuôi máy bay va mạnh xuống sân đỗ; máy bay chỉ hư hỏng phần đuôi.
Trước đó, Vào khoảng 9h30" cùng ngày, một máy bay quân sự đã rơi trên đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Thông tin ban đầu, máy bay quân sự đang lượn vòng chuẩn bị đáp xuống đảo thì bất ngờ rơi xuống sân bay quân sự trên đảo.
Phần đuôi máy bay văng ra cách hiện trường khoảng 200m.Nhiều mảnh vỡ khác văng và khu vực dân cư. Có khoảng 2 nhà dân gần sân bay bị thiệt hại nhẹ.
Trả lời Vietnamnet, Đại tá Lê Văn Hạnh - chính ủy sư đoàn 370 quân chủng Phòng không - Không quân xác nhận máy bay quân sự gặp nạn ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận là máy bay thuộc biên chế trung đoàn 917, sư đoàn 370. Theo đại tá Hạnh, đây không phải là sự cố rơi máy bay mà là máy bay gặp sự cố nên phải hạ cánh khẩn cấp.
Khi gặp sự cố bị rơi, trong máy bay có 8 người, gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 4 người trong tổ tìm kiếm cứu nạn. Chiếc trực thăng MI 8 rơi bị gãy phần đuôi, làm bị thương 3 người, Vietnam+ đưa tin.
Theo baophapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ