Xác định lực lượng chủ mưu đằng sau vụ đánh bom ở Istanbul

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định lực lượng YPG ở Syria là chủ mưu đằng sau vụ đánh bom chết người ở Istanbul và sẽ không nhận lời chia buồn từ Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu (giữa) phát biểu trước báo giới sau vụ tấn công khủng bố chết người trên Đại lộ Istiklal ở Istanbul.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu (giữa) phát biểu trước báo giới sau vụ tấn công khủng bố chết người trên Đại lộ Istiklal ở Istanbul.

Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định lực lượng YPG ở Syria là chủ mưu đằng sau vụ đánh bom chết người ở Istanbul và sẽ không nhận lời chia buồn từ Mỹ.

"Chúng tôi đã nhận được thông điệp, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận và đang từ chối lời chia buồn từ đại sứ quán Mỹ" – Hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu nói với báo giới.

Phản ứng trên của ông Soylu được đưa ra sau một cuộc tấn công hôm 13/11 ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương.

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ chỉ tay vào lực lượng dân quân YPG người Kurd có trụ sở tại Syria đứng sau vụ đánh bom trên.

Ankara coi YPG là một phần của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - nhóm dân quân người Kurd gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc chiến tranh du kích kéo dài hàng thập kỷ chống chính phủ. Mỹ cũng đã chỉ định PKK là một tổ chức khủng bố.

Tuy nhiên, Mỹ đã giúp chiến binh người Kurd ở Syria bằng cách cung cấp vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ trên không khi Washington tham gia hoạt động quân sự ở Syria. YPG đã chiến đấu chống lại lực lượng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) với sự hỗ trợ của Washington. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phàn nàn rằng bằng cách củng cố cho YPG, Mỹ đang phá hoại an ninh quốc gia của mình.

Trong khi đó, nhà khoa học chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Kerim Has cho rằng việc Ankara không nhận lời chia buồn từ Mỹ trong vụ đánh bom trên khó có thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa 2 nước. Ông chỉ ra rằng, ngược lại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng muốn thiết lập một cuộc đối thoại với phía Mỹ.

Vụ đánh bom hôm 13/11 xảy ra trên Đại lộ Istiklal - một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất của Istanbul. Theo ông Soylu, cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 46 người liên quan, bao gồm người phụ nữ được cho là đã đánh bom trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, cùng với người bị buộc tội tổ chức âm mưu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lời chia buồn của Nga liên quan đến vụ tấn công trong một bức điện tín sáng 14/11 gửi tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan. Nga “khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ nhất với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống mọi hình thức khủng bố” – theo Điện Kremlin.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...