Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã bắt được nghi phạm vụ đánh bom rung chuyển Istanbul

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết nghi phạm trong vụ đánh bom ở Istanbul đã bị bắt giữ.

Hiện trường sau vụ đánh bom ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện trường sau vụ đánh bom ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ đánh bom được Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho là khủng bố, xảy ra tại một khu mua sắm gần Quảng trường Taksim ngày 13/11.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 5 năm, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cho biết một nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom ở Istanbul đã bị bắt ngày 14/11. Cùng thời điểm đó, hãng tin AFP đưa tin ông Soylu cáo buộc Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) chịu trách nhiệm cho vụ tấn công trên ở Đại lộ Istiklal.

"Theo phát hiện của chúng tôi, tổ chức khủng bố PKK phải chịu trách nhiệm" - ông Soylu nói và thông báo về việc bắt giữ một nghi phạm bị buộc tội đánh bom. Ông không đề cập đến tuyên bố trước đó của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan rằng người chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom là một phụ nữ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ