Xác định đối thủ cuối cùng của Huỳnh Như và đồng đội tại World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huỳnh Như và các đồng đội tại tuyển nữ Việt Nam đã xác định được đối thủ cuối cùng tại World Cup 2023.

Theo đó, tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam tại kỳ World Cup được đồng tổ chức tại Australia và New Zealand vào tháng 7 tới.

Bồ Đào Nha giành vé vớt dự World Cup 2023 sau khi đánh bại Cameroon 2-1 ở play-off liên lục địa hôm 22/2.

Trước đó, World Cup nữ 2023 đã xác định 29/32 đội giành quyền vào vòng chung kết cùng lễ bốc thăm tiến hành từ tháng 10/2022. Ba suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa 10 đội bóng ở vòng play-off liên lục địa.

Đây là lần đầu tiên World Cup bóng đá nữ tăng từ 24 lên 32 đội tham dự.

Kết quả bốc thăm trước đó xác định nếu tuyển nữ Bồ Đào Nha giành quyền đi tiếp họ sẽ vào bảng E nơi đã có sự góp mặt của Việt Nam, đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha vào cùng bảng E World Cup 2023 cùng Việt Nam, Mỹ và Hà Lan.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha vào cùng bảng E World Cup 2023 cùng Việt Nam, Mỹ và Hà Lan.

Huỳnh Như hiện đang thi đấu nổi bật ở Bồ Đào Nha, vì thế cô có thể đối đầu với một số đồng đội tại Lank FC. Hơn nữa, với sự hiểu biết về bóng đá Bồ Đào Nha, có thể Huỳnh Như sẽ giúp ích được nhiều cho đội nhà.

Để chuẩn bị cho World Cup 2023, VFF cũng đã công bố kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ có các trận giao hữu gặp tuyển Đức, Tây Ban Nha, chủ nhà New Zealand cũng như một số câu lạc bộ của Nhật, Đức.

Huỳnh Như đang thi đấu nổi bật tại Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như đang thi đấu nổi bật tại Bồ Đào Nha.

World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8.

Tuyển nữ Việt Nam có trận mở màn gặp Mỹ vào ngày 22/7. Ngày 27/7, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Bồ Đào Nha trước khi có trận cuối gặp Hà Lan vào ngày 1/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ