Xác định đội bóng thứ 2 dự King’s Cup tại Thái Lan

GD&TĐ - Mới đây, đội bóng thứ hai dự King’s Cup tại Thái Lan sau Malaysia chính thức được xác định.

Kyrgyzstan xác nhận tham dự King's Cup 2022.
Kyrgyzstan xác nhận tham dự King's Cup 2022.

King's Cup 2022 được dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 22 đến 25/9 tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. Cách đây ít ngày, ĐT Malaysia đã xác nhận tham dự giải đấu này, trong khi tuyển Việt Nam chắc chắn không tham gia khi cũng sẽ tổ chức giải tứ hùng trên sân nhà vào tháng 9 tới.

Theo thông tin từ tờ Matichon (Thái Lan), Kyrgyzstan là đội tuyển tiếp theo đã nhận lời mời tham dự King's Cup 2022 từ FAT. Đội bóng thuộc khu vực Trung Á hiện đang xếp hạng 95 FIFA và cũng nằm trong danh sách 24 đội đã giành quyền lọt vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2023 diễn ra vào năm sau.

Như vậy King's Cup 2022 đã xác nhận được 3 đội bóng tham gia tranh tài bao gồm chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Kyrgyzstan. Hiện tại, FAT vẫn đang chờ đợi câu trả lời của các đội tuyển thuộc khu vực Nam Mỹ, Bắc Mỹ hoặc Châu Phi, tất cả đều xếp hạng FIFA cao hơn Thái Lan.

Theo yêu cầu của HLV Mano Polking, ĐT Thái Lan cần phải được đá giao hữu với những đội tuyển có thứ hạng FIFA cao của khu vực châu Á để nâng cao trình độ cho "Voi chiến". Các đội tuyển khách mời ít nhất phải nằm trong top 100 FIFA, gần với thứ hạng hiện tại của ĐT Thái Lan (111 FIFA).

Mới đây, Thái Lan cũng xác nhận tuyển U23 Thái Lan sẽ không tham dự King’s Cup nhưng nhiều khả năng sẽ đại diện cho bóng đá Thái Lan tham dự AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Ngoài ra, U23 Thái Lan sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở SEA Games 32 tại Campuchia vào năm tới. Người Thái muốn sử dụng lứa cầu thủ trẻ ở kỳ Đại hội tới để hướng tới mục tiêu tham dự Olympic trong thời gian tới.

Hiện tại, tuyển U23 Thái Lan đang được tạm dẫn dắt bởi HLV Poolking, thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Thái Lan và sẽ có một HLV trưởng riêng trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.