Loạt đặc quyền của con gái, con trai chỉ biết tức anh ách

Có 1001 lý do chứng minh được làm con gái là một chuyện thực sự rất tuyệt, chứ không rắc rối và vất vả như nhiều người hay nghĩ đâu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Con gái lúc nào cũng kêu làm con gái khổ thế này thế kia, lúc nào cũng than thở con gái có 1001 nỗi phiền não mà con trai chẳng bao giờ hiểu được.

Ừ thì đúng là con gái có nhiều rắc rối thật, nào chuyện tóc tai, nào chuyện quần áo rồi chuyện tình cảm và cả vô số những định kiến mà xã hội áp đặt lên con gái nữa, thế nhưng con trai thì cũng những vấn đề của riêng mình thôi mà.

Hơn nữa, con gái đừng quên, bản thân các bạn sinh ra là để được yêu thương mà. Đâu phải bỗng nhiên mà con gái được coi là phái yếu, phái đẹp đâu. Sau tất cả thì con gái cũng những niềm hạnh phúc của chính con gái. Tự tin và cười lên thôi, vì là con gái thật tuyệt!

Con gái có thể tha hồ diện từ đồ điệu đà nữ tính đến trang phục menswear cá tính mà chẳng sợ bị người khác chỉ trỏ, nhòm ngó. Còn con trai thử mặc váy như con gái xem, sẽ to chuyện đấy

Con người ai cũng muốn đẹp, con trai cũng vậy mà con gái cũng thế. Thế nhưng con gái có thể khắc phục những khuyết điểm ngoại hình theo một cách hết sức dễ dàng là trang điểm, còn con trai thì hơi bị khó đấy

Tám chuyện gần như là một đặc quyền "cộp mác" con gái. Và trên đời này còn gì tuyệt hơn việc có một cô bạn thân để tỉ tê tâm sự mọi thứ trên đời cơ chứ

Sinh ra là phái yếu, con gái được quyền yếu đuối một chút, mít ướt một chút mà không hề bị người khác đánh giá. Thậm chí, nhiều chàng trai còn cực kì thích cảm giác được che chở cho con gái hay làm bờ vai cho con gái dựa vào mỗi khi muốn khóc

Con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chẳng thể bằng đàn ông, con trai được nên dù đi đâu, làm gì chúng ta cũng là người được ưu tiên, nhường nhịn

Con trai cả năm chỉ có thể quanh đi quẩn lại mấy kiểu trang phục, mấy kiểu tóc không mấy sáng tạo. Con gái thì khác, chúng ta luôn có vô số sự lựa chọn mỗi khi muốn đi mua sắm hay refesh lại bản thân

Con gái thân thiết với con gái là chuyện bình thường. Chứ con trai mà thử gần gũi quá mức với con trai xem, bị nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ ngay

Chiều cao là một vấn đề mà con trai dù rơi vào "bế tắc" cũng không thể cải thiện được. Trong khi đó, con gái lại có thể "vô tư" cộng thêm cho mình 5, 10cm vào chiều cao chỉ nhờ việc đi giày cao gót

Hãy đếm sơ sơ xem một năm có bao nhiêu ngày dành cho con gái nhé! Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 này, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 này, ngày Quốc tế con gái 11/10 này... Rồi vô số ngày khác nữa chứ

Và đây chính là điều tuyệt vời nhất. Con gái chúng mình mũm mĩm một chút vẫn xinh, có thể tha hồ ăn cả thế giới mà vẫn được coi là đáng yêu, vì chúng ta là con gái mà. Thích ghê nhỉ?

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ