1001 lý do chia tay tháng... cô hồn

Nếu bạn vẫn còn hoang mang không biết tại sao nửa kia bỗng dưng... chú tâm vào sự nghiệp, hay muốn ở một mình? Vậy thì đây là câu trả lời.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thử hỏi tháng nào đáng sợ nhất năm?

Xin đáp: Tháng 7 Âm lịch.

Bởi theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm ma quỷ, cô hồn hoành hành khắp nơi nên cần kiêng kỵ vài thứ để tránh xui rủi. Nhưng có lẽ ngày xưa ấy, ông bà ta chưa bắt gặp cảnh yêu phải người có gốc "cô hồn".

Gọi là gốc "cô hồn" quả không sai, ai đời mới yêu mật ngọt chết ruồi. Lúc hết yêu lật mặt còn hơn cái bánh tráng phơi sương. Nhìn chung tính giải trí vô cùng cao.

Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Chẳng thế mà ta phải chứng kiến lý do một chủ đề chia tay với hàng vạn hình thức khác nhau. Điểm sơ sơ những lý do từng được lôi ra nói câu "say goodbye" như không hợp tính, tập trung vào sự nghiệp,...

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", câu nói được người ta rỉ tai nhau nhiều nhất trong tháng 7 âm lịch này. Tuy cô hồn rõ ràng theo khoa học là không có thật, nhưng hãy lược qua những lớp nghĩa ẩn đằng sau lý do chia tay để hiểu hơn suy nghĩ của các chàng trai mang dáng vóc "cô hồn" mà chúng ta từng yêu. Để rồi còn nhanh chân chạy sớm khỏi vũng lầy chứ!

Chị em thích người đàn ông có sự nghiệp. Ai ngờ gặp trúng anh trai lắm "nghiệp".

Tự hỏi cứ hết X. đến Y. rồi Z., đến chừng nào anh mới kiếm được người "hợp" với mình nhỉ?

Thôi thì một điểm cộng cho chàng trai biết cách nói giảm, đỡ gây tổn thương về lâu dài.

Tình yêu đến anh không mong đợi gì, tình yêu đi anh không hề hối tiếc...

Người yêu không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ trôi tuồn tuột từ tay cô này sang tay cô khác.

Đó chỉ là cái cớ của anh thôi!

Đã thế sau này không có em, anh và "bạn thân" phải sống với nhau thật hạnh phúc nhé. Đừng buông tay nhau kẻo lại khổ cho chúng sanh.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.