Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nói gì khi bị loại sớm tại Olympic Tokyo 2020?

GD&TĐ -Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếc nuối khi không thể giành vé vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Xuân Vinh (giữa) thất bại ngay vòng loại nội dung sở trường tại Olympic Tokyo 2020.
Xuân Vinh (giữa) thất bại ngay vòng loại nội dung sở trường tại Olympic Tokyo 2020.

Người hùng của Thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016, đã thất bại ở nội dung sở trường hôm 24/7.

Sau 60 phát đạn, xạ thủ quân đội đạt 573 điểm, kém 5 điểm so với vị trí cuối cùng (vị trí thứ 8) giành vé dự chung kết 10m súng ngắn hơi nam. Chỉ đứng thứ 22 trong tổng số 35 vận động viên tranh tài, khiến Xuân Vinh không còn hi vọng bảo vệ tấm huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam tại một kỳ Thế vận hội.

“Tôi rất tiếc”, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ sau khi bị loại khỏi nội dung 10m súng ngắn hơi nam vòng loại Olympic Tokyo 2020. “Tôi đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả không được như mong muốn. Các đối thủ hôm nay đều rất mạnh”.

Xạ thủ 46 tuổi thừa nhận bản thân đã bị tâm lý: “Từ loạt thứ 4 tôi bị căng cứng nên không giữ vững được phong độ”. Trước đó, anh đạt tới 94 điểm sau loạt 10 viên đầu tiên. Tới loạt thứ hai và ba, xạ thủ của Việt Nam vẫn chen chân trong top 10 khi tiếp tục kiếm thêm 98 và 97 điểm.

"Tôi đã học hỏi được nhiều từ Thế vận hội Tokyo 2020. Tôi cảm ơn lãnh đạo, chuyên gia Park Chung-gun, HLV Nguyễn Thị Nhung và người hâm mộ đã quan tâm, ủng hộ tôi suốt thời gian qua”, Hoàng Xuân Vinh nói thêm.

Tại Olympic Rio 2016, Xuân Vinh đạt 581 điểm ở vòng loại và sau đó trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương Vàng Thế vận hội.

Kể từ sau chiến tích ‘để đời’ trên đất Brazil 4 năm trước, xạ thủ mang quân hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam dần xuống phong độ và chỉ tham gia Olympic Tokyo với tư cách vé mời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.