Xã Nam Hoà nỗ lực vượt qua hậu quả nặng nề sau bão số 11

GD&TĐ - Ngay sau khi bão số 11 đi qua, chính quyền và nhân dân xã Nam Hoà đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống nhân dân.

Cô và trò điểm trường Hoan, Trường Mầm non Cây Thị được bố trí học tại nhà văn hoá xóm Hoan, xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên.
Cô và trò điểm trường Hoan, Trường Mầm non Cây Thị được bố trí học tại nhà văn hoá xóm Hoan, xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên.

Thiệt hại nặng nề

Theo thống kê của UBND xã Nam Hoà (Thái Nguyên) bão số 11 đã gây thiệt hại rất lớn về nhà ở, cây trồng, vật nuôi và cơ sở hạ tầng. Toàn xã có 6 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng trên 70%, không còn khả năng khắc phục, tập trung tại các xóm Suối Găng, Cây Thị, Trại Cau, Mỹ Hoà, Khe Cạn và Hoan. Ngoài ra, hơn 118 hộ dân bị ảnh hưởng đến nhà ở và công trình phụ trợ, trong đó nhiều hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã làm thiệt hại khoảng 604 ha lúa, hoa màu và cây trồng các loại; gần 75.000 con gia cầm, hơn 1.400 con lợn và nhiều gia súc bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính trên 71 tỷ đồng. Riêng diện tích và vật nuôi đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND là hơn 312ha cây trồng và hàng nghìn con vật nuôi, với kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 3,4 tỷ đồng.

img-8142.jpg
Điểm Trường Hoan, Trường Mầm non Cây Thị bị thiệt hại nặng do bão số 11 gây ra.

Hệ thống giao thông, thuỷ lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường liên xã, cầu tràn, cầu dân sinh bị sập, cuốn trôi, trong đó cầu sắt qua suối tuyến tránh lũ quan trọng của 16 xóm bị lũ cuốn hoàn toàn. Hàng nghìn mét đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp, nhiều đập, kênh mương thuỷ lợi bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, bão số 11 cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các trường học trên địa bàn xã Nam Hoà, đặc biệt là các điểm trường vùng khó khăn, nơi học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống người dân

img-8124.jpg
Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng cô và trò nhà trường nỗ lực trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Trước những thiệt hại nặng nề, xã Nam Hoà đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả. Ngay sau bão, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, dọn dẹp bùn đất, thông tuyến giao thông tạm thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công tác cứu trợ, hỗ trợ đời sống được triển khai kịp thời. Toàn xã có 369 hộ với 1.565 nhân khẩu có nhu cầu hỗ trợ gạo, tổng nhu cầu hơn 70 tấn. Các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ người dân từng bước vượt qua khó khăn trước mắt.

Đối với ngành giáo dục, với phương châm “không để việc học của học sinh bị gián đoạn kéo dài”, các nhà trường đã chủ động khắc phục tạm thời cơ sở vật chất, tổ chức cho học sinh quay trở lại học tập từ giữa tháng 10. Đồng thời, ngành giáo dục địa phương đang tích cực đề xuất các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ sách vở, trang thiết bị, cũng như đầu tư xây dựng lại các điểm trường bị hư hỏng nặng.

img-8138.jpg
Cô và trò điểm trường Khe Cạn, Trường Tiểu học Cây Thị.

Tại Trường Mầm non Cây Thị, hai điểm trường Trại Cau và Hoan bị thiệt hại nặng nề. Nhiều phòng học bị ngập sâu từ 1–3m, sạt lở nền móng, hư hỏng nghiêm trọng không thể tiếp tục sử dụng. Toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập, thiết bị dạy học như máy tính, ti vi, tủ lạnh, bếp ăn, đồ chơi ngoài trời… bị ngập nước hoặc cuốn trôi. Hàng trăm mét tường rào bị đổ sập, sân trường ngập bùn, hệ thống điện nước hư hỏng hoàn toàn.

Bà Nguyễn Thị Phương Oanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Sau bão, cơ sở vật chất của nhà trường bị thiệt hại nặng nề. Tuy rất khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của chính quyền và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhà trường đã khẩn trương khắc phục tạm thời để sớm đón trẻ quay trở lại trường”.

Tại điểm trường Hoan, nơi có 67 học sinh mầm non, chủ yếu là người Dao, thiệt hại càng nghiêm trọng hơn khi các lớp học bị sụt lún sâu, hở toàn bộ móng nhà. Hiện nay, việc xây dựng lại điểm trường là nhu cầu cấp thiết để bảo đảm an toàn lâu dài cho học sinh và giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Yến, Cụm trưởng điểm trường Hoan, Trường Mầm non Cây Thị cho biết: Do điểm trường bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng nên cô và trò đang tạm thời dạy và học tại nhà văn hoá xóm Hoan. Tuy nhiên, do nhà văn hoá nhỏ, cơ sở vật chất chưa đảm bảo nên chúng tôi rất mong muốn điểm trường sớm được sửa chữa khắc phục để ổn định việc dạy và học.

Không chỉ bậc mầm non, Trường Tiểu học Cây Thị cũng bị ảnh hưởng nặng. Điểm trường Khe Cạn với 93 học sinh, trong đó hơn 90% là học sinh dân tộc thiểu số, bị hư hỏng bàn ghế, tủ đựng đồ, máy tính, bảng, tường rào và nhiều thiết bị dạy học.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh, giáo viên điểm trường Khe Cạn, Trường Tiểu học Cây Thị cho biết: Ngay sau khi mưa lũ đi qua, chúng tôi đã khẩn trương dọn dẹp, khắc phục khó khăn để đưa học sinh trở lại trường.

Thiệt hại do bão số 11 để lại đối với xã Nam Hoà là rất lớn, tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, tinh thần đoàn kết, vượt khó của nhân dân cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương đã góp phần giúp địa phương từng bước đứng dậy sau thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ