Xã hội chung tay và đồng hành với trẻ mồ côi vượt đại dịch

GD&TĐ - Chiều 22/12, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thực hiện chương trình "Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch". Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh tham dự.

Lễ ký kết thực hiện chương trình "Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch" đã diễn ra chiều 22/12 tại trụ sở Bộ GD&ĐT.
Lễ ký kết thực hiện chương trình "Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch" đã diễn ra chiều 22/12 tại trụ sở Bộ GD&ĐT.

Cùng dự còn có lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT như: Giáo dục Thể chất, Thi đua khen thưởng, Giáo dục trung học, Văn phòng Bộ; đại diện Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây (gọi tắt là BITEX). 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nêu bật ý nghĩa nhân văn của chương trình lần này khi hướng đến các trẻ bị mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nêu bật ý nghĩa nhân văn của chương trình lần này khi hướng đến các trẻ bị mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19. 

Phát biểu tại chương trình, TS Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, những ngày tháng đầy khó khăn, nghiệt ngã do đại dịch Covid-19 cũng đang dần đi qua, song nỗi đau vẫn còn đó khi có khoảng 2.600 trẻ em bị mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch. Sự chung tay của cả cộng đồng dưới nhiều hình thức nhằm quan tâm, hỗ trợ tới các em là việc làm hết sức ý nghĩa. 

Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, đại diện Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) và đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây đã ký kết chương trình "Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt qua đại dịch".
Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, đại diện Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) và đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây đã ký kết chương trình "Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt qua đại dịch". 

Với tất cả chúng ta, bên cạnh các hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm nhắc nhớ, xoa dịu nỗi đau tinh thần thì việc dành sự quan tâm, chăm sóc với các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh, đặc biệt là số trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 được xem là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng của toàn xã hội. 

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BITEX chia sẻ, chương trình lần này có sự tham gia của Bộ GD&ĐT cùng nhiều mạnh thường quân nên đạt hiệu ứng tích cực.

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây, chia sẻ.
Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây, chia sẻ.

Chương trình được thực hiện xuyên suốt 5 năm từ 2022 đến 2027 với 800 suất, tổng ngân sách 10 tỷ đồng và có thể tăng thêm ngân sách nếu phát sinh số lượng trẻ cần hỗ trợ. Trong đó, Công ty BITEX đề xuất tài trợ 50% trường hợp tại TP HCM bởi đây là địa phương thiệt hại nặng nhất trong đại dịch; 50% còn lại được phân bổ rộng khắp các tỉnh/thành khác.

Cũng theo ông Dũng, chương trình "Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch" hỗ trợ các em học sinh mồ côi theo hình thức trao học bổng, tặng dụng cụ học tập trong suốt quá trình học tập ở tất cả các cấp học. Sau đó, dựa vào tình hình thực tế, ban tổ chức sẽ cân nhắc việc tiếp tục thỏa thuận giai đoạn 2 trong vòng 5 năm tiếp theo. 

"Sau lễ ký kết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng Sở GD&ĐT TP HCM triển khai đợt trao học bổng đầu tiên với 400 suất trị giá khoảng 800 triệu đồng cho các em mồ côi tại TP HCM", đại diện Công ty BITEX cho hay. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ