Wayne Rooney dự đoán Haaland sẽ vùi dập Real Madrid ở Cúp C1

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu tiền đạo của MU Wayne Rooney dự đoán Man City sẽ đánh bại Real Madrid ở bán kết lượt đi Champions League.

Haaland được kỳ vọng sẽ giúp Man City đánh bại Real Madrid ở Cúp C1.
Haaland được kỳ vọng sẽ giúp Man City đánh bại Real Madrid ở Cúp C1.

Trận bán kết lượt đi Champions League 2022/23 giữa Real Madrid và Man City tại diễn ra lúc 2h ngày 10/5 trên sân Bernabeu. Trận đấu được coi là chung kết sớm của Cúp C1 năm nay thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Không còn hy vọng đuổi kịp Barcelona trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga 2022/23, Real sẽ dồn toàn bộ hy vọng vào Champions League và sẽ thi đấu với hơn 100% sức mạnh để có thể đánh bại đại diện của nước Anh, qua đó có được lợi thế trước trận lượt về.

Về trận đấu này, cựu tiền đạo của MU Ưayne Rooney nhận định trên Times hôm 7/5: "Man City không chỉ đánh bại mà sẽ hủy diệt Real Madrid”.

"Có thể tôi sai, nhưng Man City đang ở một đẳng cấp khác. Tất nhiên, bạn không thể đánh giá thấp một đội bóng giàu truyền thống và kinh nghiệm như Real. Nhưng tôi sẽ không đánh cược vào họ. Đây là năm của Man City", cựu chân sút của Quỷ đỏ nhấn mạnh.

Khi được hỏi về cách Real sẽ phong tỏa Erling Haaland, chân sút số một của Man City cho biết: "Họ có Antonio Rudiger. Nhưng tôi nghĩ Haaland vẫn sẽ vùi dập Real".

Rooney cũng đánh giá cao HLV Pep Guardiola. Cựu tiền đạo MU cho rằng, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang "giúp các học trò đạt điểm rơi phong độ lý tưởng và càn quét các giải đấu ở châu Âu".

Man City từng thua Real với tổng tỷ số 5-6 ở bán kết Champions League 2021/22. Đội bóng của Pep Guardiola đang rất quyết tâm ‘rửa hận” ở màn tái đấu vào hai ngày 10 và 18/5.

Trước trận đấu này, tiền vệ Bernardo Silva của Man City tỏ ra tự tin: "Chúng tôi tôn trọng nhưng không hề sợ họ. Đội đang có phong độ tốt trong 2 tháng qua. Man City tự tin vào việc đánh bại Real. Nếu không có những Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius Junior hay Karim Benzema, họ sẽ chẳng giành được danh hiệu gì".

Man City hiện có cơ hội ăn ba ở mùa giải này. Ngoài Champions League, thầy trò Pep Guardiola còn trận chung kết FA Cup gặp MU vào ngày 3/6. Tại Premier League, Man City cũng đang hơn đối thủ cạnh tranh Arsenal 1 điểm và đá ít hơn 1 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.