Wall Street Journal: Ukraine gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản tiền cho quân đội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà chức trách Ukraine đang phải vật lộn để tìm biện pháp trả lương cho binh lính do chênh lệch giữa chi tiêu quân sự và giảm thu thuế - tờ Wall Street Journal cho biết.

Quân đội Ukraine ở Kharkiv.
Quân đội Ukraine ở Kharkiv.

Wall Street Journal dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho biết đây là “cơn đau đầu liên tục suốt ngày đêm”.

Việc thiếu tiền buộc Ngân hàng Trung ương Ukraine phải in tiền, dẫn đến sự suy yếu của tiền tệ trong nước và gây ra lạm phát.

“Doanh thu từ thuế chỉ đáp ứng khoảng 40% chi tiêu của chính phủ” – Wall Street Journal cho biết.

Trong khi đó, hơn 60% chi tiêu ngân sách cho quân sự và để trang trải các chi phí còn lại, Kiev cần ít nhất 5 tỷ USD.

Tháng trước, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal yêu cầu 750 tỷ USD để tái thiết đất nước. Các nhà kinh tế Kiev ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng và ngành công nghiệp kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine là khoảng hơn 100 tỷ USD.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.