'Vượt dốc' xây nhà cho người nghèo ở miền Tây Nghệ An

GD&TĐ - Lực lượng Công an và người dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khẩn trương vận chuyển vật liệu để xây dựng nhà lắp ghép cho người nghèo.

Lực lượng công an vận chuyển vật liệu làm nhà cho người nghèo ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: CANA
Lực lượng công an vận chuyển vật liệu làm nhà cho người nghèo ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: CANA

Bên cạnh nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, thời gian qua các cấp, ngành, địa phương và nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa để hưởng ứng triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết của Quốc hội. Lực lượng Công an và người dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bằng những hành động thiết thực hỗ trợ giúp đỡ để cất dựng nhà lắp ghép cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn.

Tháng 2/2023, Tỉnh ủy Nghệ An phát động "Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025". Trong ảnh: Người dân bản Nhãn Cù (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tập kết vật liệu, trộn hồ xi măng để vận chuyển lên đồi làm móng nhà cho hộ nghèo trong bản. Ảnh: Phạm Tâm.

Tháng 2/2023, Tỉnh ủy Nghệ An phát động "Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025". Trong ảnh: Người dân bản Nhãn Cù (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tập kết vật liệu, trộn hồ xi măng để vận chuyển lên đồi làm móng nhà cho hộ nghèo trong bản. Ảnh: Phạm Tâm.

Vật liệu xây dựng được tập kết, đổ vào bao tải rồi vận chuyển bằng xe máy lên đỉnh đồi. Ảnh: Phạm Tâm.

Vật liệu xây dựng được tập kết, đổ vào bao tải rồi vận chuyển bằng xe máy lên đỉnh đồi. Ảnh: Phạm Tâm.

Với mục tiêu đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó có được ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Trong ảnh: Con đường đất lên bản Nhãn Cù chưa được đổ bê tông nên rất khó đi, nhiều dốc, khúc khuỷu buộc người dân phải dùng xe máy tải vật liệu lên. Ảnh: Phạm Tâm.

Với mục tiêu đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó có được ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Trong ảnh: Con đường đất lên bản Nhãn Cù chưa được đổ bê tông nên rất khó đi, nhiều dốc, khúc khuỷu buộc người dân phải dùng xe máy tải vật liệu lên. Ảnh: Phạm Tâm.

Hưởng ứng cuộc vận động của Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Công an và Công an tỉnh đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng 2.420 nhà ở cho 2.420 hộ nghèo ở tại 6 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. Trong ảnh: Chiến sĩ công an chở theo vật liệu, leo dốc lên hỗ trợ người dân xây nhà. Ảnh: Phạm Tâm

Hưởng ứng cuộc vận động của Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Công an và Công an tỉnh đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng 2.420 nhà ở cho 2.420 hộ nghèo ở tại 6 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. Trong ảnh: Chiến sĩ công an chở theo vật liệu, leo dốc lên hỗ trợ người dân xây nhà. Ảnh: Phạm Tâm

Không đi được xe máy, những người phụ nữ ở bản Nhãn Cù cuốc bộ, leo dốc gùi vật liệu lên bản. Ảnh: Phạm Tâm.
Không đi được xe máy, những người phụ nữ ở bản Nhãn Cù cuốc bộ, leo dốc gùi vật liệu lên bản. Ảnh: Phạm Tâm.
Mặc dù đường đi khó khăn, mỗi lần gùi không được nhiều nhưng những người phụ nữ ở bản ai cũng cảm thấy vui vì giúp đỡ được đồng bào mình. Ảnh: Phạm Tâm.
Mặc dù đường đi khó khăn, mỗi lần gùi không được nhiều nhưng những người phụ nữ ở bản ai cũng cảm thấy vui vì giúp đỡ được đồng bào mình. Ảnh: Phạm Tâm.
Mỗi căn nhà do ngành Công an tài trợ có diện tích xây dựng là 46,5 m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng/nhà, riêng phần móng 3-5 triệu đồng từ nguồn vận động của địa phương. Trong ảnh, Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ người dân làm móng nhà. Ảnh: Phạm Tâm

Mỗi căn nhà do ngành Công an tài trợ có diện tích xây dựng là 46,5 m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng/nhà, riêng phần móng 3-5 triệu đồng từ nguồn vận động của địa phương. Trong ảnh, Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ người dân làm móng nhà. Ảnh: Phạm Tâm

Nhờ những căn nhà mới, tình cảm quân dân ở huyện biên giới Kỳ Sơn ngày càng vững chắc, bền chặt. Ảnh: Phạm Tâm

Nhờ những căn nhà mới, tình cảm quân dân ở huyện biên giới Kỳ Sơn ngày càng vững chắc, bền chặt. Ảnh: Phạm Tâm

Tại một số bản làng khó khăn, lực lượng công an phải dùng thuyền nhỏ để vận chuyển vật liệu hỗ trợ người dân dựng nhà. Ảnh: CANA.

Tại một số bản làng khó khăn, lực lượng công an phải dùng thuyền nhỏ để vận chuyển vật liệu hỗ trợ người dân dựng nhà. Ảnh: CANA.

Chiến sĩ công an tích cực giúp đỡ các gia đình hoàn thiện nền móng nhà. Ảnh: CANA.

Chiến sĩ công an tích cực giúp đỡ các gia đình hoàn thiện nền móng nhà. Ảnh: CANA.

Người dân bản Nhã Lỳ, xã Tà Cạ tháo dỡ ngôi nhà cũ nát để chuẩn bị dựng lại nhà mới. Ảnh: Phạm Tâm.

Người dân bản Nhã Lỳ, xã Tà Cạ tháo dỡ ngôi nhà cũ nát để chuẩn bị dựng lại nhà mới. Ảnh: Phạm Tâm.

Qua khảo sát, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở; gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Ảnh: CANA.

Qua khảo sát, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở; gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Ảnh: CANA.

“Được Nhà nước hỗ trợ gia đình làm lại ngôi nhà mới, cả 8 thành viên trong nhà ai cũng vui. Có nhà kiên cố sẽ là động lực để gia đình chú tâm làm ăn, cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”, ông Lô Văn Quy (ở bản Nhà Cù, xã Tà Cạ) chia sẻ. Ảnh: Phạm Tâm.

“Được Nhà nước hỗ trợ gia đình làm lại ngôi nhà mới, cả 8 thành viên trong nhà ai cũng vui. Có nhà kiên cố sẽ là động lực để gia đình chú tâm làm ăn, cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”, ông Lô Văn Quy (ở bản Nhà Cù, xã Tà Cạ) chia sẻ. Ảnh: Phạm Tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh thăm và động viên hộ gia đình vào ở nhà mới. Ảnh: CANA.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh thăm và động viên hộ gia đình vào ở nhà mới. Ảnh: CANA.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá, với những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, được hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới của tỉnh có mái ấm để an cư, ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng, là giải pháp bền vững góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, tiến tới xây dựng huyện sạch về ma túy.

Kể từ ngày phát động, hàng trăm đơn vị đã hưởng ứng đăng ký hơn 521 tỷ đồng, với số nhà sửa chữa, xây mới dự kiến trên 10.184 căn. Trong ảnh: Những mái nhà mới do Bộ Công an xây dựng ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Tâm.

Kể từ ngày phát động, hàng trăm đơn vị đã hưởng ứng đăng ký hơn 521 tỷ đồng, với số nhà sửa chữa, xây mới dự kiến trên 10.184 căn. Trong ảnh: Những mái nhà mới do Bộ Công an xây dựng ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ