Vướng vòng lao lý vì thử súng bắn chết gia súc của người dân

GD&TĐ - Thấy 1 con bò và 1 con bê đứng cạnh nhau, đối tượng đã rút súng ra bắn chết con bê để thử súng sau đó đem xác con vật đi phi tang thì bị phát hiện.

Đối tượng Vũ Văn Tuấn.
Đối tượng Vũ Văn Tuấn.

Ngày 4/3, thông tin từ Công an Quảng Ninh cho biết Công an TP. Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tuấn (SN 1997, trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 19/2, Công an TP. Hạ Long nhận được đơn trình báo của anh N.T.T. (SN 1973, trú tại phường Việt Hưng, TP. Hạ Long) về việc sau khi thả 1 con bò, 1 con bê ở khu vực giáp ranh với đoạn đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn thì phát hiện thấy xác 1 con bê của mình được đựng trong 1 bao tải trắng.

Lúc này có lực lượng tuần tra của Công ty BOT Biên Cương nói với anh Thanh khi họ đang đi tuần tra thì phát hiện thấy 3 nam thanh niên vận chuyển bao tải từ khu vực đất vườn trồng keo qua hàng rào để tại hành lang đường cao tốc. Khi thấy lực lượng tuần tra nhóm người này lên xe ô tô bỏ chạy.

Công an TP. Hạ Long đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng nghi vấn là Vũ Văn Tuấn và đối tượng này đã đến đầu thú đồng thời khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo đó, trước đó, Tuấn chuẩn bị 1 khẩu súng tự chế dạng súng hơi bắn đạn kim loại đồng thời điều khiển xe ô tô chở 2 người bạn đi trên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn để tìm bắn chim.

Khi đi trên cao tốc, Tuấn quan sát thấy phía bên ngoài đường cao tốc có 1 con bò, 1 con bê đứng cạnh nhau. Tuấn rút súng bắn 2 phát vào cổ con bê để thử súng thì thấy con bê gục xuống.

Sau đó, Tuấn lấy 1 bao tải, cả ba cho xác con bê vào trong bao tải cùng nhau bê, đẩy bao tải qua hàng rào để phi tang. Khi vừa đẩy được qua hàng rào thì lực lượng tuần tra đường cao tốc đi đến nên Tuấn và 2 bạn lên xe ô tô bỏ chạy. Con bê mà đối tượng này bắt chết có giá trị hơn 10 triệu đồng.

Hiện Công an TP. Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…