Vướng vòng lao lý vì mua động vật trong Sách Đỏ làm mồi nhậu

GD&TĐ - Cơ quan Công an vừa tạm giữ hình sự 3 người mua bán cá thể động vật quý hiếm để phục vụ thực khách trên bàn nhậu.

Cơ quan Công an thi hành tạm giữ hình sự đối với vợ chồng bà Thủy.
Cơ quan Công an thi hành tạm giữ hình sự đối với vợ chồng bà Thủy.

Ngày 22/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 người để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB – loài được bảo vệ nghiêm ngặt theo Sách Đỏ Việt Nam.

Trước đó, người dân giao nộp cho Công an phường An Khê một cá thể nghi là tê tê được phát hiện trong hàng hóa ký gửi trên xe khách chạy tuyến Quy Nhơn – Đà Nẵng. Nghi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an phường đã chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát kinh tế để điều tra.

Kết quả giám định từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định cá thể trên là tê tê Java – loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Sau khi lập biên bản, cơ quan Công an bàn giao cá thể tê tê cho Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An để cứu hộ.

img-20250722-181842.jpg
Cá thể tê tê được bàn giao cho cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An để cứu hộ.

Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993, quê Quảng Ngãi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), là đầu bếp một nhà hàng trên địa bàn, đã đặt mua cá thể tê tê nhằm phục vụ thực khách.

Hai người cung cấp là bà Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1969) và chồng Trần Đức Ngữ (SN 1966, chồng bà Thủy) cùng trú tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là 2 đầu nậu chuyên thu mua, cung cấp động vật hoang dã cho các nhà hàng.

Theo Công an, tê tê Java là loài động vật bị nghiêm cấm săn bắt, buôn bán và tiêu thụ dưới mọi hình thức do có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Hiện vụ việc được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com