Dự án được thực hiện dưới sự quản lý của Bộ GD&ĐT, từ tháng 4.2026 đến hết tháng 3.2027, được Quỹ Châu Á (The Asia Foundation - TAF) tài trợ.
Theo chia sẻ của bà Anthea Mulakala - Giám đốc cấp cao về Hợp tác phát triển quốc tế của Quỹ Châu Á - đánh giá mô hình vườn ươm an ninh mạng là một giải pháp thiết thực trong bối cảnh các doanh nghiệp nhỏ hiện đang ngày càng phải đối mặt với nhiều hình thức lừa đảo, gian lận và sự cố an ninh mạng.
Mô hình này kết nối các đại học với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn và cung cấp các hỗ trợ an ninh mạng dễ tiếp cận cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức có nhu cầu.
Mô hình là một phần của mạng lưới khu vực đang phát triển, trải rộng trên 13 quốc gia, nơi các trường đại học cùng thử nghiệm các mô hình khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng một cộng đồng thực hành.
Chia sẻ về thông tin dự án, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ, dự án được triển khai nhằm xây dựng và vận hành mô hình “Vườn ươm An toàn thông tin” (Cyber Clinic) tại ĐH Bách khoa Hà Nội, hướng tới việc kết nối đào tạo với thực tiễn, tạo môi trường để người học vừa được trang bị kiến thức chuyên môn, vừa tham gia trực tiếp vào các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.
Dự án được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam cũng như của nền kinh tế số trong thời gian tới.
Theo đó, để đạt tiêu đề ra, dự án tập trung vào ba trục chính: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Nền tảng chuyển đổi số và Nguồn nhân lực trong lĩnh vực an toàn thông tin.
Ba trục này không tồn tại riêng lẻ, mà gắn kết với nhau thông qua 3 thang đo: Mức độ sẵn sàng về công nghệ của doanh nghiệp; khả năng sản xuất và thương mại hóa; sự đồng hành của các nhà đầu tư và Chính phủ.
Thông tin về dự án, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hoà - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số - đơn vị trực tiếp triển khai mô hình tại Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết chương trình được triển khai từ 4.2026 đến 3.2027 tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước (Hà Nội, Quảng Ninh, Điện Biên, Lào Cai, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Cần Thơ).
Dự án xây dựng mô hình vườn ươm an toàn thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội theo quy trình chuẩn (Standard Operating Procedures - SOP, kèm hệ thống kỹ thuật cơ bản. Đồng thời, phát triển chương trình đào tạo về an toàn thông tin và quản trị rủi ro, có sự tham gia của chuyên gia và đào tạo đội ngũ giảng viên.
Khoảng 80-100 sinh viên sẽ được tuyển chọn, đào tạo kỹ năng thực hành để hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số. Dự án cũng cung cấp tư vấn, nâng cao năng lực an toàn thông tin cho 200-300 doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.
Chương trình sẽ lựa chọn 10 ứng viên xuất sắc phát triển nghề nghiệp, chia sẻ mô hình tại các hội thảo, đồng thời xây dựng khung giám sát, đánh giá nhằm lan tỏa mô hình tới cộng đồng.