Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, vườn trồng quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) tất bật cảnh đón khách du lịch và thương lái. Mỗi độ Xuân về, từ miền quê này quýt hồng mang màu vàng son với hương vị ngọt ngào đã tỏa đi khắp nơi.

Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết

Quýt hồng Lai Vung được trồng chủ yếu ở 3 xã dọc bờ sông Hậu là xã Long Hậu, Tân Phước và Tân Thành thuộc huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Hiện nay có hàng ngàn ha với hàng triệu gốc quýt hồng được trồng trên 3 xã này.

Quýt hồng Lai Vung là đặc sản mùa Tết nổi tiếng khắp cả nước. Được thiên nhiên ban tặng cho điều kiện khí hậu thuận lợi cộng với thổ nhưỡng đặc biệt nên chỉ có huyện Lai Vung trồng quýt hồng cho chất lượng ngon, ngọt và màu trái chín rất đẹp mắt.

Những ngày giữa tháng Chạp, làng trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung không khí thật nhộn nhịp. Cảnh khách du lịch đến tham quan, thương lái tìm đến thu mua làm cho không khí vùng quê thêm náo nhiệt.

Sau đây là một số hình ảnh vườn quýt hồng Lai Vung:

Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết ảnh 1Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết ảnh 2Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết ảnh 3Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết ảnh 4Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết ảnh 5Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết ảnh 6Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết ảnh 7Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết ảnh 8Vườn quýt hồng Lai Vung tấp nập khách ngày giáp Tết ảnh 9

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.