Vung chân đạp xe mô tô đang chạy tốc độ cao khiến 2 người tử vong

GD&TĐ - Do có mâu thuẫn sau va chạm giao thông nên khi thấy xe mô tô của “đối thủ” đang di chuyển với tốc độ cao, Nguyễn Huy Thanh đã vung chân đạp khiến chiếc xe mất lái lao vào trụ điện khiến 2 người tử vong.

Ngày 7/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Công an thị xã Tân Châu đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Huy (SN 1997, cư trú tổ 20, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) cho Công an quận Bình Tân (thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h, ngày 4/2, Công an thị xã Tân Châu nhận được thông tin từ Công an quận Bình Tân về vụ việc Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trước hẻm 929 Tân Kỳ Tân Quý (khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) có liên quan đến đối tượng tên Nguyễn Thanh Huy.

Theo đó, tối ngày 3/2, Nguyễn Thanh Huy điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường tại phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) thì xảy ra va chạm giao thông với anh L.V.N. (SN 2001, cư trú quận Bình Tân) đang điều khiển xe mô tô chở theo T.N.G.B. (SN 2009, cư trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Đối tượng Nguyễn Thanh Huy.
Đối tượng Nguyễn Thanh Huy.

Lúc này, cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Khi đến đoạn đường đường Tân Kỳ Tân Quý, khi 2 xe đang chạy với tốc độ cao thì Huy dùng chân đạp vào xe anh N. làm xe ngã va vào trụ điện. Vụ việc khiến  anh N. tử vong tại hiện trường, còn B. tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án Nguyễn Thanh Huy đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu phối hợp với Công an phường Long Thạnh và Long Hưng tiến hành truy xét nhanh nhân thân, lai lịch đối tượng Nguyễn Thanh Huy.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ đối tượng Huy khi y đang lẩn trốn tại địa phương. Tại cơ quan công an, qua làm việc ban đầu, Nguyễn Thanh Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.