Vùi dập Ukraine, tuyển Anh hẹn Đan Mạch ở bán kết Euro 2020

GD&TĐ - Trận tứ kết giữa Anh và Ukraine diễn ra quá chênh lệch. Đoàn quân của Gareth Southgate với đẳng cấp vượt trội đã dễ dàng đè bẹp Ukraine 4 bàn không gỡ.

ĐT Anh dễ dàng vượt qua Ukraine ở tứ kết
ĐT Anh dễ dàng vượt qua Ukraine ở tứ kết

Với một đôi hình đồng đều chất lượng, ĐT Anh được đánh giá cáo hơn Ukraine trước trận tứ kết. Tuy nhiên, không mấy người nghĩ Anh có thể vùi dập Ukraine với tỷ số cách biệt 4 bàn cùng thế trận khá nhàn nhã.

Ở trận đấu này, ĐT Anh có sự xáo trộn đáng kể trong đội hình. Jadon Sancho và Mason Mount góp mặt trong đội hình xuất phát, sát cánh cùng hai trụ cột Harry Kane và Raheem Sterling.

Các học trò của HLV Gareth Southgate đã mở tỷ số ngay phút thứ tư nhờ công của Harry Kane. Luke Shaw chạy chỗ hút người cho Raheem Sterling rê bóng từ trái vào trung lộ rồi chọc khe cho Kane.

Thủ quân tuyển Anh băng xuống sút qua người thủ môn Ukraine mở tỷ số. Bàn này giúp Kane vượt qua thành tích của Wayne Rooney ở các giải lớn cho đội tuyển Anh. Thủ quân Anh đã ghi tám bàn ở Euro và World Cup, chỉ sau Alan Shearer và Gary Lineker.

Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, tuyển Anh giảm tốc độ tấn công, chờ đối thủ dâng cao lộ sơ hở để họ tấn công. Ukraine có được thế trận dễ thở hơn, tuy nhiên đội bóng của Shevchenko cũng không dám liều lĩnh dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ hòa. 

Cơ hội tốt nhất của Ukraine trong hiệp 1 là tình huống hậu vệ Kyle Walker chuyền về hơi non và để Yaremchuk cướp được. Tiền đạo Ukraine dốc xuống vượt qua John Stones nhưng không thắng được Pickford.

Cũng như hiệp một, Anh đánh phủ đầu ở hiệp hai và ghi thêm hai bàn trong bốn phút đều do Shaw kiến tạo. Phút 46, Kane đem về quả phạt bên cánh trái cho Shaw tạt vào. Bộ đôi của Man Utd , Shaw và Maguire phối hợp trong tình huống đá phạt để mang về bàn thắng cho tuyển Anh. 

Chỉ 4 phút sau, Harry Kane có bàn thắng thứ hai cho riêng mình ở trận đấu này, vẫn với một miếng đánh sở trường: Luke Shaw tạt cánh chuẩn xác, Kane đánh đầu thành bàn.

Nhận 3 bàn thua, các cầu thủ Ukraine dường như buông xuôi. Phút 63, cầu thủ mới vào sân Henderson tiếp tục đánh đầu ghi bàn cho tuyển Anh. Đó là bàn thua thứ ba của Ukraine từ những cú đánh đầu ở trận đấu này. 

Những phút còn lại của trận đấu, ĐT Anh không mặn mà với việc có thêm bàn thắng, trong khi Ukraine bất lực trong tấn công và trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0.

ĐT Anh sẽ gặp "ngựa ô" Đan Mạch ở bán kết. Trận đấu giữa Đan Mạch và CH Czech đã diễn ra rất cân bằng. Đan Mạch khởi đầu vô cùng suôn sẻ.

Ngay ở phút thứ 5, tiền vệ Thomas Delaney thoát khỏi sự kèm cặp của hàng thủ CH Czech để đánh đầu tung lưới Tomas Vaclik, sau quả tạt của Jens Stryger Larsen.

Bị thủng lưới nhưng các cầu thủ CH Czech không hề nao núng. Họ chiếm lại thế trận và liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành Kasper Schmeichel.

Tuy nhiên, khi các CH Czech đang loay hoay tìm đường vào khung thành Đan Mạch thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 42 Maehle thoát xuống cánh trái và có cú vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ đưa bóng vào được Dolberg đệm cận thành ở phía cột xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đan Mạch trước giờ nghỉ.

Sang đầu hiệp 2, CH Séc dồn đội hình lên tấn công và Patrik Schick rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Dù ép sân và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đội bóng Đông Âu không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Bảo toàn chiến thắng 2-1 chung cuộc, Đan Mạch tiến vào bán kết Euro 2020 và tiếp tục viết lên câu chuyện cổ tích của mình. Czech dù bị loại nhưng họ đã có một giải đấu đầy đáng nhớ, đặc biệt là với cá nhân tiền đạo Schick.

Tại Euro năm nay, Schick đã có được 5 bàn thắng giúp anh cân bằng thành tích của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên tiền đạo CH Czech vẫn đứng sau trong cuộc đua vua phá lưới vì Ronaldo hơn một pha kiến tạo. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.