"Vua sắn dây" dài 1,4 mét giống hình chân người

Một người dân Trung Quốc đào được củ sắn dây rừng dài 1,4 m, đường kính chỗ lớn nhất là 72 cm, hình dạng giống chân người ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên.

"Vua sắn dây" dài 1,4 mét giống hình chân người

Ông Cung Hoa Tài đào được củ sắn dây rừng dài 1,4 m, đường kính chỗ lớn nhất là 72 cm, hình dạng giống chân người ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, Youth hôm nay đưa tin.

Củ sắn dây rừng có hình dạng giống chân người. Ảnh:Youth.

Sắn dây rừng là loài thực vật thuộc họ đậu, có tác dụng giải nhiệt, chữa nổi mẩn, tiêu chảy, chống lão hóa, tàn nhang. Ông Cung bắt đầu đào sắn dây rừng ở các vùng núi xung quanh từ năm ngoái.

Trong một lần lên núi, ông phát hiện phần sắn dây lộ trên mặt đất. Sau khi dùng cuốc đào dần xuống dưới, ông Cung nhanh chóng tìm thấy củ sắn dây rừng lớn, hình dạng giống chân người với những cơ bắp khỏe mạnh.

Đường kính chỗ lớn nhất của củ sắn dây là 72 cm. Ảnh:Youth.

Nhiều người dân trong vùng khi biết tin đã tập trung ở nhà ông Cung để chiêm ngưỡng củ sắn dây có hình dáng kỳ lạ và gọi đây là "vua sắn dây".

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.