Vừa ra tù lại đi trộm xe máy

GD&TĐ - Trước chứng cứ không thể chối cãi, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hải từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù nay lại tiếp tục phạm tội.

Vừa ra tù lại đi trộm xe máy

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thượng Hải (SN 1995), trú ở Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 6/8, sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Đức Hiếu, trú ở Chợ Sông - Tràng An, huyện Bình Lục (Hà Nam) về việc bị kẻ gian trộm 1 chiếc xe máy Air Blade BKS 90B3- 05401, trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Duy Tiên đã phối hợp với Công an phường Tiên Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp công tác điều tra, xác minh, phát hiện và bắt giữ được đối tượng Lê Thượng Hải là thủ phạm gây ra vụ trộm trên.

Tại cơ quan Công an, trước chứng cứ không thể chối cãi, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Hải đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù nay lại tiếp tục phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng Hà Nam đang củng cố hồ sơ để truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ