Vừa mãn hạn tù ở nước ngoài đã bị bắt tại Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 4/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) vừa bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Đối tượng Trần Vinh bị bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.
Đối tượng Trần Vinh bị bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ là Trần Vinh, 33 tuổi, quê ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trần Vinh là đối tượng đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, vào tháng 6/2017, Vinh đã bỏ trốn qua Lào sau khi  hành vi trôm cắp tài sản của y bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tại Lào, Vinh tìm cách móc nối với một số đối tượng là người Việt Nam tiếp tục trộm cắp tài sản và bị cơ quan chức năng Lào xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam theo pháp luật nước sở tại.

Sau khi mãn hạn tù tại Lào, ngày 3/1, Trần Vinh trở về Việt Nam, trong lúc đang làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã lập biên bản bắt giữ đối tượng, tiến hành các bước chuyển giao cho cơ quan ra quyết định truy nã để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ