Vừa đẻ đã chườm muối nóng, mẹ Sài Gòn suýt mất tử cung

Bà mẹ 29 tuổi đã chăm chỉ chườm muối nóng mỗi ngày với hy vọng nhanh lấy lại vóc dáng mà không ngờ dẫn đến hậu quả nguy hiểm.

Chườm muối nóng, bà mẹ 29 tuổi suýt mất tử cung. Ảnh minh họa.
Chườm muối nóng, bà mẹ 29 tuổi suýt mất tử cung. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Hồ Cao Cường, Bệnh viện Mỹ Đức (TP. HCM) cho biết tuần trước đã cấp cứu cho một sản phụ gặp "họa" vì làm đẹp sau sinh.

Theo đó, sản phụ 29 tuổi, sống tại TP.HCM được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, mặt nhợt nhạt, vùng da bụng dưới rốn có mảng da bầm đỏ. 

Được biết bệnh nhân vừa sinh thường em bé nặng 2,9 kg. Vì muốn nhanh lấy lại vóc dáng nên đã chườm muối nóng vùng bụng mỗi ngày 3 lần và duy trì liên tục trong 1 tuần. Cuối cùng dẫn đến băng huyết muộn sau sinh. 

Tại bệnh viện, sản phụ đã được truyền dịch, tiêm thuốc cầm máu, co hồi tử cung và chuyển sang phòng mổ. Sau hơn một giờ cấp cứu, bệnh nhân vượt qua được nguy hiểm, may mắn tránh nguy cơ cắt tử cung.

Theo bác sĩ Cường, sau khi sinh, tử cung sản phụ sẽ co lại để cầm máu.

Ban đầu tử cung co lại ngang rốn, sau đó mỗi ngày co lại 1 cm. Hai tuần sau sinh tử cung nhỏ xuống dưới xương vệ. Sáu tuần sau, các cơ quan sinh dục trở về bình thường. Do vậy trong vòng sáu tuần sau sinh, nếu sản phụ chườm nóng, nịt quế, thảo dược nóng sẽ làm tử cung không co lại được gây băng huyết, gọi là băng huyết muộn sau sinh. 

Nhiều bệnh nhân mất máu, thậm chí cắt bỏ tử cung vì chườm nóng để lấy lại vóc dáng không đúng cách. 

Bác sĩ Cường khuyến cáo để mau lấy lại vóc dáng sau sinh, bà mẹ cần kết hợp tập thể dục, ăn nhiều rau, giảm chất béo, giảm ngọt và uống nhiều nước. Cho con bú mẹ hoàn toàn không chỉ tốt cho trẻ mà còn giúp người mẹ giảm vòng hai, giảm cân hiệu quả.

Đây không phải trường hợp đầu tiên mẹ gặp họa vì áp dụng không đúng cách các mẹo sau sinh.

Đầu năm nay, một bà mẹ 26 tuổi, sống tại TP.HCM đã tử vong vì thường xuyên uống rượu gừng sau sinh để ấm bụng. Thông tin do tiến sĩ Bùi Minh Trạng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 chia sẻ, ngày 12/1, bà mẹ này nhập viện với chẩn đoán viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân.

Cách nhập viện 10 ngày, bệnh nhân đột ngột thấy vàng mắt tăng dần, nước tiểu vàng sậm. Sau đó chị mệt mỏi, chán ăn, vàng da nhiều và đến bệnh viện khám. Chị mới sinh con hơn 2 tháng. Sau sinh mỗi ngày chị đều uống rượu gừng do gia đình tự ngâm với mục đích "làm ấm bụng".

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu, hôn mê sâu, phải thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch liều cao. Bệnh nhân cuối cùng vẫn không thể qua khỏi.

Các bác sĩ sản khoa đều khuyên các mẹ hãy cẩn thận khi áp dụng bất kỳ mẹo kiêng cữ hay giảm cân sau sinh nào. Tốt nhất, các mẹ hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thực hiện. 

Theo An An (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ