Vụ trúng số 2 tỷ đồng nhưng bị từ chối trả thưởng: Chủ nhân tờ vé số thắng kiện

GD&TĐ - Ngày 25/3, Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy (TP Huế) đã xét xử công khai vụ người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng bị từ chối trả thưởng.

Phiên tòa xét xử công khai vụ án dân sự Tranh chấp trả thưởng tiền vé xổ số kiến thiết. (Ảnh: T.C)
Phiên tòa xét xử công khai vụ án dân sự Tranh chấp trả thưởng tiền vé xổ số kiến thiết. (Ảnh: T.C)

Tờ vé số trúng giải đặc biệt là vé thật, người mua không cố tình làm ướt

Tại phiên xét xử công khai vụ án dân sự Tranh chấp trả thưởng tiền vé xổ số kiến thiết giữa bên nguyên đơn bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và bên bị đơn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế do Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy thụ lý ngày 25/3 đã tuyên án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Cụ thể, luật sư của bà Nguyệt đề nghị tòa xem xét, phán quyết yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế trả thưởng tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng trên theo kết quả giám định của cơ quan công an.

Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế khẳng định tờ vé trúng giải đặc biệt của bà Nguyệt theo kết quả giám định là tờ vé thật, không bị tẩy xóa.

z6440312778678-250c112388ad46fc923f1621dba2a6cf.jpg
Đại diện phía bị đơn là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế trình bày tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cho rằng, bà Nguyệt mua tờ vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế là giao dịch dân sự theo mẫu và đã hoàn thành. Vị này cũng nhận định, tờ vé mang số 386552 là vé thật, không thuộc diện đối tượng nghi ngờ gian lận, các dãy số vẫn đảm bảo rõ ràng; có mã QR để xác thực.

Việc bà Nguyệt kẹp các tờ vé số lại rồi cho vào túi quần là cách bảo quản phổ biến, nhiều người thường thực hiện. Do bà Nguyệt đi làm nông, không biết trước được trời sẽ mưa nên tờ vé số trong túi quần bị ướt không thuộc lỗi cố tình.

untitled.jpg
Tờ vé mang số 386552 trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng không được trả thưởng được xác nhận là vé thật, bị thay đổi hình dạng mất một phần chữ số cuối là do khách quan.

Các quy định về điều kiện trả thưởng ghi phía sau tờ vé số chưa thể hiện đầy đủ, trong khi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế đã xác định nguyên nhân tờ vé số bị thay đổi so với hình dạng ban đầu là do khách quan, trời mưa.

z6440312737955-d64f437cfda18f7d82c90b9fd607f505.jpg
Phiên tòa diễn ra thu hút sự chú ý của dư luận.

Từ những căn cứ nêu trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên chấp thuận yêu cầu khởi kiện của bên nguyên đơn, buộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế trả 2 tỷ đồng tiền trúng giải tờ vé số đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Công ty xổ số Huế sẽ không kháng cáo

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên chấp thuận khởi kiện của phía nguyên đơn, buộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế trả thưởng số tiền 2 tỷ đồng cho tờ vé mang mã dự thưởng 386552, quay thưởng ngày 14/10/2024, trúng giải đặc biệt; chịu án phí sơ thẩm 72 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng tuyên trả lại 36 triệu đồng tiền tạm ứng án phí mà bà Nguyệt đã nộp cho tòa trước đó.

z6440667670839-6f36fb19da464da4324bd85d82d699c2.jpg
Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế (trái) đến bắt tay vui vẻ với bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế sau khi kết thúc phiên tòa khẳng định sẽ thi hành khi bản án dân sự có hiệu lực, không kháng cáo; đồng thời sẽ mời khách hàng đến trụ sở để trả thưởng.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết sau sự việc cũng sẽ tiếp tục mua vé số Huế để ủng hộ. Số tiền lĩnh thưởng 2 tỷ bà sẽ chăm lo gia đình và hỗ trợ những gia cảnh khó khăn tại quê nhà.

z6440710216172-c08a3c9d9379024e4752cced3775da86.jpg
Bà Nguyễn Thị Nguyệt vui mừng sau phiên tòa xét xử phần thắng về mình, và được trả thưởng 2 tỷ đồng.

Cuối năm 2024, dư luận quan tâm đến vụ việc bà Nguyễn Thị Nguyệt mua tờ vé số 386552 (F) trúng giải Đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng không được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế trả thưởng do tờ vé số bị rách một phần phía dưới dãy số chính.

Ngày 10/12/2024, bà Nguyệt nộp đơn khởi kiện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế tại Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, yêu cầu trả thưởng tiền đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Đến ngày 2/1/2025, Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy ra thông báo chính thức thụ lý vụ án dân sự Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết giữa các bên đương sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.