Vụ phóng Oreshnik buộc London phải lùi bước?

GD&TĐ - Việc Nga dùng tên lửa Oreshnik trên lãnh thổ Ukraine buộc London phải thận trọng hơn khi tấn công bằng vũ khí tầm xa bên trong lãnh thổ Nga.

Đại sứ Nga Anh Andrey Kelin. Ảnh: TASS
Đại sứ Nga Anh Andrey Kelin. Ảnh: TASS

Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

Theo nhà ngoại giao trên, thứ nhất “không phải phía London sợ hãi”, nhưng nhìn chung họ nhận ra rằng một yếu tố hoàn toàn mới đã xuất hiện

Thứ hai là “chúng tôi đã trả đũa việc sử dụng Storm Shadow sâu bên trong lãnh thổ Nga. Điều đó cũng rõ ràng. Có cảm giác rằng họ đang thận trọng hơn một chút, cân bằng hơn một chút trong cách tiếp cận vấn đề này. Và trên thực tế, họ hiện đang theo dõi chặt chẽ những gì đang xảy ra" – ông nói thêm.

Theo ông Kelin, phản ứng chính thức của Anh đối với vụ phóng tên lửa Oreshnik khá mơ hồ. Đồng thời, "trong cộng đồng chuyên gia chắc chắn đã có một cuộc nghiên cứu nghiêm túc về khả năng, năng lực của tên lửa Oreshnik, việc triển khai tên lửa này trên lãnh thổ Belarus, nơi có thể tiếp cận được bất kỳ điểm nào ở châu Âu.”

Ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mỹ và đồng minh NATO trước đó đã tuyên bố họ sẽ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công bên trong nước Nga, sau đó tên lửa của Mỹ và Anh đã tấn công các cơ sở quân sự của Nga ở khu vực Kursk và Bryansk.

Ông cho biết Nga đã đáp trả các cuộc tấn công đó bằng cách bắn tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik mới nhất của Nga có đầu đạn không phải hạt nhân vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine là nhà máy Yuzhmash ở Dnepr (trước đây là Dnepropetrovsk).

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các chính sách khiêu khích của phương Tây có thể gây ra hậu quả thảm khốc nếu họ tiếp tục leo thang xung đột.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cho biết sau cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao Liên bang tại Minsk ngày 6/12 rằng ông đã yêu cầu Tổng thống Putin triển khai tên lửa Oreshnik trên lãnh thổ nước mình.

Tổng thống Nga cho biết việc chuyển giao tên lửa có thể được thực hiện vào nửa cuối năm 2025. Sau đó, ông Lukashenko cho biết Belarus có khoảng 30 địa điểm có thể triển khai tên lửa Oreshnik.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác phẩm “Miền hạnh phúc”. Ảnh minh họa của Nguyễn Bách Thảo

Hành trình lịch sử, tâm hồn và khát vọng dân tộc

GD&TĐ - Thơ ca hiện đại Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, khi dân tộc bước vào những biến động lớn lao của thế kỷ XX: Va đập dữ dội giữa cũ và mới, giữa mất nước và khát vọng độc lập, giữa đau thương và niềm tin hồi sinh.

Cán cân giáo dục quốc tế dịch chuyển về châu Á.

Du học trong kỷ nguyên chọn lọc

GD&TĐ - Chính sách thị thực thắt chặt, công nghệ được triển khai có kiểm soát và yêu cầu gắn chặt hơn với thị trường lao động đang định hình lại bản đồ du học toàn cầu, buộc sinh viên phải tỉnh táo và chiến lược hơn trong lựa chọn tương lai.