Vụ kiện án oan đòi bồi thường 18 tỷ, xử 265 triệu đồng: Phúc thẩm tăng thêm 16 triệu đồng

GD&TĐ - Sáng 11/11, tòa cấp cao TP Đà Nẵng mở phiên dân sự phúc thẩm bồi thường oan sai cho ông Dương Văn Hòa trú tại thị trấn Gio Linh (Quảng Trị). Phiên tòa được mở sau hai lần hoãn vì vắng đại diện cơ quan và cá nhân có trách nhiệm liên quan. Thẩm phán Trương Minh Tuấn, chủ tọa phiên tòa.

Phiên tòa phúc thẩm bồi thường oan sai tại TP Đà Nẵng do tòa án cấp cao Đà Nẵng xét xử. Ảnh: T.G
Phiên tòa phúc thẩm bồi thường oan sai tại TP Đà Nẵng do tòa án cấp cao Đà Nẵng xét xử. Ảnh: T.G

Nguyên đơn Dương Văn Hòa và luật sư bảo vệ Công Hạnh giữ yêu cầu như phiên tòa sơ thẩm. Theo đó, Nhà nước phải bồi thường gần 18 tỷ đồng cho những tổn thất về vật chất, tinh thần mà nạn nhân và gia đình phải gánh chịu hơn 10 năm qua.

Tòa tuyên y án sơ thẩm, tăng tiền bồi thường từ 265 lên 281 triệu đồng. Nguyên đơn và luật sư không đồng tình trước bản án này.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 20/11/2018 của TAND tỉnh Quảng Trị do thẩm phán Nguyễn Thị Oanh chủ tọa đã tuyên bồi thường cho nạn nhân oan sai 265 triệu đồng. Ông Dương Văn Hòa và người nhà bức xúc đã bỏ về nửa chừng khi phiên tòa chưa kết thúc.

Ông Dương Văn Hòa nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Thuận Thành tại huyện Gio Linh, chuyên cung cấp con giống, cây giống. Năm 2007, ông được tỉnh Quảng Trị hợp đồng cung cấp bò giống cho địa phương. Sau đó, dịch lở mồm long móng xảy ra và ông bị cơ quan chức năng buộc ông phạm tội hình sự “Làm lây lan dịch bệnh cho động vật”. Đàn bò giống 207 con của ông đã bị cơ quan chức năng buộc tiêu hủy.

Phiên tòa hình sự sơ thẩm đầu tiên năm 2008 tuyên phạt ông 18 tháng tù giam, cấm ông đi khỏi nơi cư trú. Từ một doanh nhân uy tín và thành đạt, vợ chồng ông trở thành tay trắng, chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ. Sau quá trình bền bỉ kêu oan, ông được Viện KSNDTC và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị công nhận không phạm tội vào năm 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.