Vụ đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm: 2 doanh nghiệp xin gia hạn và phân kỳ nộp tiền

GD&TĐ - Ngày 7/4, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2022 và kết quả kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa X.

Liên quan đến đấu giá đất Thủ Thiêm, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) cho biết thêm, đến nay Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Sáng 7/4, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận được 2 văn bản của 2 doanh nghiệp này đề nghị cho phân kỳ nộp tiền sử dụng đất kể từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2022 và chia làm 6 đợt để nộp.

Tuy nhiên, theo Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, những lý do 2 doanh nghiệp này nêu ra trong văn bản không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định. Chính vì vậy, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tính tiền chậm nộp và ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi nợ đối với 2 doanh nghiệp này.

4 lô đất tại Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá.
4 lô đất tại Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá.

Về biện pháp chế tài, bà Bích Hạnh cho biết, đầu tiên sẽ khấu trừ tại tất cả các tài khoản ở ngân hàng. Bước tiếp theo phong tỏa hóa đơn (DN không được phát hành hóa đơn). Kể từ 7/4, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh vẫn tính tiền chậm nộp, nhưng để phong tỏa và cưỡng chế tài khoản thì phải thêm 30 ngày nữa mới làm.

Trước đó, ngày 6/1, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo hối thúc 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm trong đợt bán đấu giá ngày 10/12/2021 nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Ngoại trừ 2 doanh nghiệp đã xin bỏ cọc là Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt và Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh, 2 doanh nghiệp còn lại là Công ty cổ phần Dream Republic đã trúng đấu giá lô đất số 3-5 (diện tích 6.446m2).

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) thông tin tại buổi họp báo.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) thông tin tại buổi họp báo.

Doanh nghiệp này phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ đối với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ. Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1m2), đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở.

Theo quy định, các doanh nghiệp trúng đấu giá đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo (tức trước ngày 6/2) và nộp đầy đủ trước ngày 6/4. Nếu quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký thông báo thuế, các nhà đầu tư sẽ bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; nếu không nộp hoặc nộp không đủ tiền, các doanh nghiệp sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai thực sự là đồ cặn bã. (Ảnh: ITN).

Đàn ông tâm sự về... ngoại tình

GD&TĐ - Một số đàn ông có thể giữ mình trong sạch vì vợ, vì trách nhiệm trong hôn nhân, trong khi một số đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ.