Vụ dân đi "đòi" chính quyền xã trả nợ lời hứa suốt 17 năm: Huyện yêu cầu xử lý dứt điểm

GD&TĐ - Liên quan đến vụ việc một gia đình đi “đòi” chính quyền xã một lời hứa suốt 17 năm qua, UBND huyện Bố Trạch đã vào cuộc và yêu cầu các đơn vị liên quan sớm xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân.

Vụ dân đi "đòi" chính quyền xã trả nợ lời hứa suốt 17 năm: Huyện yêu cầu xử lý dứt điểm

Ngày 11/5, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, sau khi nhận được đơn phản ánh của công dân cũng như thông tin từ các cơ quan báo chí về việc gia đình ông Nguyễn Đồng Huyên (thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) suốt 17 năm qua vẫn chưa được giải quyết thấu đáo quyền lợi trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã chủ trì buổi làm việc với chính quyền xã Phúc Trạch để thống nhất phương án giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Kết thúc buổi làm việc, ông Bùi Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch yêu cầu các phòng, ban liên quan và chính quyền xã Phúc Trạch căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để chi trả kinh phí và thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho gia đình ông Nguyễn Đồng Huyên theo đúng quy định ngay trong tháng 5/2022.

Liên quan đến vụ việc, Báo GD&TĐ đã có bài phản ánh “Quảng Bình: 17 năm đi “đòi” chính quyền trả nợ lời hứa”. Nội dung bài báo nêu, năm 2005, chính quyền xã Phúc Trạch vận động hộ gia đình ông Nguyễn Đồng Huyên (thôn 3 Phúc Đồng) hiến gần 100m2 “đất vàng” ở khu vực trung tâm xã để làm đường giao thông.

Sau khi thống nhất phương án và làm biên bản thỏa thuận với ông Huyên, thay vì nhận tiền bồi thường, ông Huyên được Hội đồng GPMB của xã hứa cấp cho 1 lô đất ở khác trên tờ bản đồ số 12, thửa đất 492, với diện tích 610m2.

Thỏa thuận còn nêu rõ, UBND xã Phúc Trạch có trách nhiệm làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho gia đình ông Huyên trong quý III/2006. Tuy nhiên, vị trí khu đất này sau đó lại được UBND xã Phúc Trạch cấp cho một hộ dân khác khiến gia đình ông Huyên rất bức xúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ