Vụ chìm ca nô ở Hội An: Sẽ xử lý nghiêm, không để sự việc này xảy ra lần nữa

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công an khẩn trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm ca nô ở Hội An. Những hành vi nếu có phải xử lý nghiêm minh, không loại trừ bất kỳ tổ chức cá nhân nào.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp báo.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp báo.

Chiều 1/3, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo, công cấp thông tin về toàn bộ vụ tai nạn ca nô chở khách tại biển Cửa Đại (TP Hội An) vào chiều 26/2 vừa qua.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho hay, ngoài việc tập trung tối đa nhân lực, phương tiện tìm kiếm người trong vụ tai nạn, bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam, TP Hội An cùng với nhiều lực lượng còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nạn nhân và thân nhân các gia đình có người bị mất tích.

“Ngay trong chiều xảy ra vụ tai nạn, tỉnh Quảng Nam và TP Hội An đã trích ngân sách hỗ trợ cho thân nhân người tử vong là 10 triệu đồng/người, người bị thương là 4 triệu đồng/người. Nhiều người dân, tổ chức và cá nhân cũng quyên góp hỗ trợ cho các gia đình bị nạn”, ông Sơn thông tin.

Theo ông Sơn, với sự hỗ trợ của người dân, TP Hội An và tỉnh Quảng Nam đã lo hết sức và đáp ứng mọi yêu cầu của gia đình người bị nạn đến để lo hậu sự cho nạn nhân tử vong. Trong đó có việc đưa 9 thi hài nạn nhân đi hỏa táng, chịu toàn chi phí cho tất cả nạn nhân.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Sơn cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra hiện đang làm việc hiện chưa có kết quả. Sau khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể. 

“Liên quan đến việc bồi lấp cồn cát, thời tiết. . . TP cũng kiến nghị với tỉnh và Trung ương liên quan đến việc nạo vét luồng lạch, rà soát luồng, đảm bảo an toàn tuyến ra vào Cửa Đại. TP cũng có kiến nghị Bộ GTVT cần có cảnh báo sớm đối với những hiện tượng về gió mạnh, sóng to”, ông Sơn cho biết.

Ông Sơn cũng chia sẻ: “Đây là sự việc quá đau lòng, trong thời điểm du lịch miền Trung vừa phục hồi sau dịch Covid-19. Sự cố xảy ra hết sức đau lòng, bây giờ chỉ có thể làm hết sức mình để khắc phục hậu quả, tìm giải pháp không để sự việc này xảy ra lần nữa”.

Thượng tá Võ Văn Minh - Chánh văn phòng, Phó thủ trưởng Thường trực cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đang trong quá trình, về cơ quan điều tra, sau khi sự việc xảy ra, chiều 26/2, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

“Hiện nay chúng tôi đã kiểm tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện giao thông, làm việc với cơ quan chức năng điều hành tổ chức cho các ca nô đưa phương tiện xuất bến.

Đã làm việc với 3 thuyền viên gồm thuyền trưởng, làm việc với 12 người hành khách, còn 17 người chưa làm việc được”, Thượng tá Minh cho biết.

Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về quá trình điều vụ việc chìm ca nô.
Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về quá trình điều vụ việc chìm ca nô. 

Qua làm việc, kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc điều hành tàu du lịch, tất cả đều đầy đủ, được cơ quan chức năng cấp phép. Làm việc với thuyền trưởng, người ta khai báo rằng trước khi tàu xuất bến được đồn kiểm soát biên phòng Cù Lao Chàm và Cửa Đại kiểm tra chặt chẽ, nhưng trong thời gian di chuyển về thì sóng to gió lớn, tất cả thuyền viên đều khai nhận sóng to đập vào mạn thuyền bên trái, nước tràn thuyền, rồi lật úp dẫn đến tai nạn.

“Cảnh sát điều tra đang thu thập tất cả máy ra đa, định vị GPS của tàu du lịch để giám định, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu để xử lý các tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật”, Thượng tá Minh nhấn mạnh.

Kết luận cuộc họp báo, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, vụ tai nạn chìm tàu là sự cố vô cùng đau thương, rất đáng tiếc, gây mất mát rất lớn về nhân mạng cho các du khách.

“Chúng tôi đau buồn khi xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tích cực phối hợp với lực lượng quân khu để khẩn trương tích cực tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, giải quyết hậu sự”, ông Thanh nói.

Vị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng, các lực lượng đã rất tích cực, bằng tất cả biện pháp có thể thực hiện được, tuy nhiên số người thiệt hại quá lớn. Đa số đều mắc lại trong cabin của tàu dẫn đến tử vong.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chia sẻ nỗi đau mất với các nạn nhân mất người thân trong vụ chìm ca nô.
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chia sẻ nỗi đau mất với các nạn nhân mất người thân trong vụ chìm ca nô.

“Đau thương, mất mát đã xảy ra rồi nhưng cần thái độ, tinh thần của chúng ta để giải quyết hậu quả đó, dù không thể làm người chết sống lại nhưng có thể vơi đi nỗi buồn của người thân, để lại hình ảnh tốt đẹp của Quảng Nam trong lòng người dân, dù nỗi đau là rất lớn”, ông Thanh chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công an khẩn trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, khách quan, chủ quan phải phân tích rõ ràng. Những hành vi nếu có phải xử lý nghiêm minh, không loại trừ bất kỳ tổ chức cá nhân nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ