Vụ chìm cano ở Hội An: Khẩn trương tìm người mất tích và điều tra nguyên nhân vụ việc

GD&TĐ - Lúc 21h ngày 26/2, lãnh đạo Bộ GTVT và tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với các lực lượng đang tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vào chiều cùng ngày.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nam – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho hay, lúc 14h15 ngày 26/2, cano QNa 1152 chở 39 người (39 người khách, 3 nhân viên lái cano) đang hành trình từ Cù Lao Chàm đến Cửa Đại, khi đến khu vực biển cách Cửa Đại khoảng 2 hải lý về hướng đông thì bị chìm. Nguyên nhân bị chìm là ca nô chạy tốc độ cao gặp sóng lớn. Đến 19h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được 35 người (13 người chết, 22 người sống), 4 người mất tích.

Đại diện quân đội thông tin về việc tìm các nạn nhân mất tích.
Đại diện quân đội thông tin về việc tìm các nạn nhân mất tích. 

“Qua xác định, cano QNa 1152 do ông Lê Sen (SN 1970 trú TP. Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Ông Sen đáp ứng đủ chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện và tàu vẫn còn hạn đăng kiểm”, Đại tá Nam thông tin.

Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá cao sự giúp sức của người dân trong công tác tìm kiếm. Sự việc đáng buồn, địa phương cũng đã hỗ trợ thân nhân người chết 10 triệu đồng, người bị thương 4 triệu đồng, tất cả người còn sống hỗ trợ nơi ăn, chốn ở, xe cộ miễn phí.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin về phương án tìm kiếm người mất tích vào ngày mai.
Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin về phương án tìm kiếm người mất tích vào ngày mai. 

“Ngày mai chúng tôi sẽ huy động thuyền giã cào, câu kiều để tìm người còn mấy tích. Không chỉ riêng tại Hội An, địa phương còn chỉ đạo các tàu ở huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, tất cả các thuyền câu kiều phải tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân trong sáng mai, cố gắng sớm nhất tìm người mất tích”, ông Bửu nói.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, ngay sau khi sự việc chìm cano ở biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) xảy ra, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương cứu hộ cứu nạn các nạn nhân. Bên cạnh đó, khẩn trương xác minh thông tin về nạn nhân để thông báo về gia đình.

“Đây là vụ tai nạn rất thương tâm, chính vì thế, công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài ra, rà soát hết tất cả các bến bãi, các loại phương tiện để đảm bảo an toàn trong thời gian tới, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự”, Thiếu tướng Trung thông tin.

Theo đại diện Cục CSGT, hiện Bộ Công an đã cử đoàn công tác của Bộ do Cục CSGT chỉ huy, sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn đến gia đình có người bị chết và mất tích trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại. Đồng thời, động viên các lực lượng và người dân cố gắng tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

“Cano bị chìm có đặc biệt là đi nhanh, tương đối an toàn. Nhưng khi bị lật thì sẽ rất khó thoát. Vụ việc xảy ra rất đau xót, chính vì thế bên cạnh tìm kiếm người mất tích thì phải động viên gia đình có người thân bị chết và mất tích. Sớm xác minh đầy đủ thông tin nhân thân của nạn nhân để đưa các nạn nhân về với gia đình”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Theo ông Hùng, bên cạnh các lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích, cần huy động những tàu cá của các ngư dân hỗ trợ tìm kiếm.

“Khi nghe báo cáo, tôi giật mình, không tin vào mắt, tai mình khi số lượng người thương vong quá lớn!”, ông Khuất Việt Hùng xót xa.

Đồng thời, vị lãnh đạo Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia yêu cầu tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến.

“Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới. Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến”, ông Khuất Việt Hùng nói.

Có mặt tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cho rằng, ngoài việc triển khai công tác tìm kiếm đề nghị lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông ngay lập tức kiểm tra ngay trong đêm nay trước khi xuất bến phải rà soát toàn bộ điều kiện của các tàu, bổ sung về phương tiện, trang thiết bị, bổ sung người lái, bằng cấp và có thông tin về thời tiết trong ngày mai để cấp phép cho tàu đi ra đi vào, tăng cường kiểm tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ