Vụ chém cán bộ tại trụ sở ở Tuyên Quang: Xử lý người đăng clip vì cung cấp thông tin sai sự thật

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người đàn ông quay lại cảnh một nam thanh niên cầm dao rượt chém cán bộ rồi đăng lên mạng xã hội với thông tin không chính xác.

Bài đăng của Nguyễn Bá Lương cung cấp thông tin sai sự thật bị công an xử lý. Ảnh: Công an huyện Sơn Dương
Bài đăng của Nguyễn Bá Lương cung cấp thông tin sai sự thật bị công an xử lý. Ảnh: Công an huyện Sơn Dương

Ngày 21/7, Công an huyện Sơn Dương cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Bá Lương, SN 1998 trú tại Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang, nghi ngờ trong dư luận.

Trước đó, khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 20/7, tại UBND thị trấn Sơn Dương xảy ra vụ việc đối tượng Tạ Quang Minh, sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương dùng dao cố ý gây thương tích một cán bộ UBND thị trấn Sơn Dương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã kịp thời khống chế đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện để giải quyết.

Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã thi hành Lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quang Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi xảy ra vụ việc Nguyễn Bá Lương, sinh năm 1998 trú tại Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương đã quay lại video và đăng tải lên trang Facebook cá nhân “Nguyễn Bá Lươngg (Lươngg Tửngg)” do Lương quản lý, sử dụng kèm theo nội dung: “Biến căng đét ở ủy ban huyện sơn dương, Chém cán bộ huyện nóng hổi luôn, Chém cũng kinh mà k ăn thua so với mấy anh áo xanh”.

Thực tế vụ việc xảy ra tại UBND thị trấn Sơn Dương chứ không phải UBND huyện Sơn Dương như Lương đã thông tin. Nội dung Nguyễn Bá Lương cung cấp là không đúng sự thật, gây hoang mang, nghi ngờ trong dư luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.