Vụ bé trai sơ sinh tử vong tại Nghệ An: Người mẹ trẻ cũng đã qua đời

GD&TĐ - Bé trai tử vong khi mổ bắt thai ra khỏi người mẹ, còn sản phụ được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Sau 4 ngày cấp cứu, người mẹ trẻ cũng đã qua đời.

Sản phụ được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Sản phụ được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 23/11, thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, sau 4 ngày cấp cứu, mặc dù đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng sản phụ Hồ Thị Mơ (27 tuổi), trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tử vong.

Trước đó, vào sáng 19/11, sản phụ Mơ có dấu hiệu chuyển sinh và được người nhà đưa đến bệnh viện huyện Quỳnh Lưu để chờ sinh.

Đến gần 9h cùng ngày, sản phụ làm xong thủ tục nhập viện và được đưa qua khoa Sản. Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán thai nhi 40 tuần, sức khỏe của sản phụ và thai nhi bình thường, chuẩn bị sinh.

Kết quả siêu âm lúc 9h08, tim thai 131 lần/phút, chỉ số ối bình thường, thai nặng 3,07kg, ngôi thai đầu. Đến 9h20, thai phụ được chuyển vào Khoa Sản.

Đây là lần sinh thứ ba của thai phụ này, hai lần sinh trước bình thường. Khoảng 11h30, sản phụ tỉnh, mạch, huyết áp ổn định, tim thai 140 lần/phút và được bác sĩ chỉ định đẻ chỉ huy.

Bé trai tử vong sau khi sinh, sản phụ cũng qua đời sau đó 4 ngày.
 Bé trai tử vong sau khi sinh, sản phụ cũng qua đời sau đó 4 ngày.

Đến 12h40, sản phụ đang rặn đẻ, tim thai 110-140 lần/phút, đầu thai nhi lọt thấp, sản phụ đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, phẫu thuật lấy thai nhưng khi ra khỏi người mẹ bé trai ngừng tuần hoàn.

Sau 1 giờ cấp cứu không có kết quả, xác định cháu bé tử vong nên bệnh viện đã thông báo cho gia đình.

Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu nêu: "Được chẩn đoán ngừng tuần hoàn/thai 40 tuần chuyển sinh lần 3 nghi do tắc mạch ối”.

Do sản phụ tiên lượng xấu, bệnh viên đã yêu cầu hỗ trợ từ BV Sản Nhi Nghệ An. Vào 14h50 cùng ngày, một kíp trực của BV Sản Nhi có mặt và đặt Cathete tĩnh mạch trung tâm, tiếp tục duy trì 2 vận mạch Andrenalin và Noandrenalin, truyền máu, chế phẩm máu.

Sau đó, sản phụ tiếp tục được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mạch 150l/phút, huyết áp 150/80 mmHG.

Tuy nhiên sau 4 ngày cấp cứu, sản phụ Mơ đã tử vong vào rạng sáng nay (23/11). Sau khi sản phụ tử vong, người nhà bức xúc tiếp tục vây bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Vụ việc sau đó phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Công an huyện Quỳnh Lưu.

Liên quan đến sự việc này, ngày 20/11, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An, yêu cầu báo cáo sự cố y khoa dẫn đến tình trạng người mẹ nguy kịch, con tử vong.

Bộ Y tế cũng yêu cầu BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí đối với sản phụ. Xử lý nghiêm các tập thể cá nhân sai phạm (nếu có) về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết, Sở đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu phải thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá lại toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý ca đỡ đẻ cho sản phụ. Các đơn vị báo cáo kết quả cho Sở trước ngày 30/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ