Vụ Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm đến chết: Cảnh sát trưởng bị cách chức

GD&TĐ - Vụ việc Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm đến chết đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và truyền thông Philippines.

Á hậu Philippines qua đời.
Á hậu Philippines qua đời.

Theo tờ Philstar, cảnh sát trưởng tham gia điều tra vụ án của Christine Dacera - tướng Dabold Sinas đã bị cách chức hôm 20/1 theo đề nghị của Cục điều tra Makati.

Tướng Debold Sinas bị cáo buộc "không xử lý được vụ án nữ tiếp viên hàng không nghi bị hiếp dâm tâp thể chết chết". Truyền thông Philippines cũng đã lên án gay gắt cuộc điều tra của phía cảnh sát. 

Cảnh sát thành phố Makati trước đó đã đệ đơn khiếu nại tạm thời về tội cưỡng hiếp và giết người đối với 11 người mà họ tin rằng bằng cách này hay cách khác phải chịu trách nhiệm về cái chết của Christine Angelica Dacera (23 tuổi) tại một khách sạn hạng sang vào đêm giao thừa.

Nhưng Văn phòng Công tố thành phố Makati đã trả lại đơn khiếu nại cho cảnh sát, với lý do không đủ bằng chứng để chứng minh rằng nạn nhân bị cáo buộc đã bị hãm hiếp và giết chết.

Trước đó, vào đêm giao thừa ngày 1/1, nữ tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera (23 tuổi) làm việc cho Hãng hàng không PAL Express (Philippines), từng giành danh hiệu Á hậu tại một cuộc thi sắc đẹp ở Philippines, được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn ở Poblacion, thành phố Makati sau khi đón năm mới cùng bạn bè.

Cô được đưa đến Trung tâm Y tế Makati để điều trị nhưng được tuyên bố là đã chết khi tới nơi. Cơ quan chức năng cho biết, cơ thể cô bị trầy xước và tụ máu, và có dấu hiệu cho thấy Christine Angelica Dacera bị tấn công tình dục.

Tới ngày 10/1 tại quê nhà General Santos City, Christine Angelica Dacera đã được yên nghỉ. Hơn một trăm thành viên gia đình và bạn bè thân thiết đã tham dự lễ an táng Christine Angelica Dacera diễn ra vào lúc 10:40 sáng tại Công viên Tưởng niệm Forest Lake trong bối cảnh an ninh được thắt chặt bởi cảnh sát và quân đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.