Vở kịch 'Nữ sĩ Hồ Xuân Hương': Khi văn học và sân khấu hòa quyện ở giảng đường

GD&TĐ - Vở kịch “Nữ sĩ Hồ Xuân Hương”, hoạt động nhằm kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ được biểu diễn trước hơn 800 học sinh, sinh viên.

Chương trình “Sử ca Học đường” năm 2025, với vở kịch mang tên “Nữ sĩ Hồ Xuân Hương”. Ảnh: Gia Kỳ
Chương trình “Sử ca Học đường” năm 2025, với vở kịch mang tên “Nữ sĩ Hồ Xuân Hương”. Ảnh: Gia Kỳ

Trường Đại học Sư phạm TPHCM phối hợp với Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM tổ chức Chương trình “Sử ca Học đường” năm 2025, với vở kịch mang tên “Nữ sĩ Hồ Xuân Hương” vào chiều 6/3.

Vở kịch lấy mốc Hồ Xuân Hương năm 29 tuổi để tái hiện những thăng trầm, vinh nhục, trần ai trong cuộc đời của nữ sĩ họ Hồ.

Hơn 30 bài thơ cổ được lồng vào vở kịch, xướng ngâm theo từng tình tiết, bối cảnh, góp phần tái hiện đời sống của các văn nhân, mặc khách xưa: uống rượu, ngâm thơ, đối đáp,…Điều này làm tăng trải nghiệm cho các học sinh, sinh viên tham dự.

Chương trình đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM tham gia, trong đó có nhiều sinh viên khoa Ngữ văn - những người đang học tập, nghiên cứu về văn học nói chung và văn chương Hồ Xuân Hương nói riêng.

Đặc biệt, vở kịch nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các bạn trẻ yêu thích và tìm hiểu về văn học cổ điển.

vo-kich.jpg
Một phân cảnh trong vở kịch. Ảnh: Gia Kỳ

Trần Thị Kim Yến (Sinh viên năm 4, khoa Ngữ văn) chia sẻ, đây là một vở kịch hay về Hồ Xuân Hương với những giả liệu về cuộc đời bà dựa trên các bài thơ của nữ sĩ.

“Đây là một cách làm hay để góp phần quảng bá thơ ca trung đại Việt Nam và các vần thơ của một nữ thi sĩ tài ba được mệnh danh là 'Bà Chúa thơ Nôm' đến thế hệ trẻ", Kim Yến nhận xét.

Cao Ngọc Nhạn (Sinh viên năm 4, khoa Ngữ văn) cho rằng, vở kịch đã thể hiện được một phần tiếng thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, một “hiện tượng thơ” tràn đầy sức sống và nhân văn.

"Phần đầu và cuối vở kịch đều sử dụng một câu thơ trong thơ nữ sĩ ‘Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn/ mà em vẫn giữ tấm lòng son’. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương kiên định trong việc thể hiện bản thân và đấu tranh cho những nhu cầu chính đáng của người phụ nữ - những điều từng bị xem nhẹ trong xã hội đương thời, như phận làm lẽ, phận gái chưa chồng, tình cảm lứa đôi...

Có thể thấy, đó là tiếng nói cá nhân của một nhà Nho tài tử đầy phong tình nhưng cũng đầy nhân văn của nữ sĩ, góp phần lên tiếng cho quyền lợi người phụ nữ", Nhạn cho biết.

Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa các giá trị văn hóa, văn học, lịch sử, chương trình “Sử ca Học đường” còn hướng đến việc giới thiệu và tôn vinh kịch nói Việt Nam.

Trong bối cảnh công nghệ - giải trí phát triển mạnh mẽ, các loại hình nghệ thuật truyền thống dần mai một, chương trình đã đổi mới trong cách biểu diễn, giúp các giá trị nghệ thuật cổ điển tiệm cận với thị hiếu hiện đại.

ho-xuong-huong.jpg
Hơn 30 bài thơ cổ được lồng vào vở kịch. Ảnh: Gia Kỳ

Buổi diễn vở kịch “Nữ sĩ Hồ Xuân Hương” có những khoảnh khắc hài hước khi các câu nói "hot trend" (xu hướng thịnh hành) được xen vào một vài lời thoại, chẳng hạn "tình cũ không rủ cũng tới" – khi Tổng Cóc bắt gặp Hồ Xuân Hương đang đứng với Chiêu Hổ,… Sự sáng tạo này tạo nên sự sinh động, thú vị cho khán giả trẻ nhưng vẫn không làm mất đi tinh thần của vở kịch.

“Em khá thích cách vở kịch được làm mới với những ‘miếng’ hài bằng những câu nói ‘hot trend’ hiện đại, nhưng ở những phân đoạn cao trào thì vẫn chạm đến được cảm xúc của người xem”, Hồ Nguyễn Anh Thư (sinh viên năm 4, khoa Ngữ văn) chia sẻ.

Trong tương lai, Thư mong muốn có cơ hội được tham gia vào nhiều vở kịch nói khác nữa. Bởi được xem kịch nói trực tiếp là một trải nghiệm thú vị, khác hẳn khi xem trên màn ảnh.

"Dù ngồi ở khoảng cách khá xa sân khấu nhưng em không thể rời mắt khỏi họ được, mọi cử chỉ và lời nói của diễn viên đều để lại cho mình nhiều ấn tượng, cảm giác như sắp 'chạm' tới được thế giới ở trên sân khấu, rất chân thực và gần gũi.

Các giá trị văn hóa, lịch sử… đã được truyền tải một cách hiệu quả qua vở kịch, không chỉ bởi kịch bản, cách diễn xuất của diễn viên mà còn thể hiện qua trang phục, bối cảnh được chuẩn bị kỹ càng", nữ sinh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Uống nước muối giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch. (Ảnh: ITN)

Nước muối có tốt cho sức khỏe không?

GD&TĐ - Nước muối ấm thường được biết đến như một phương pháp điều trị cảm lạnh và ho tại nhà. Tuy nhiên, việc uống nước muối còn có nhiều lợi ích khác.

Minh họa/INT.

Mo Mường - Di sản sống đúng nghĩa

GD&TĐ - Mo Mường là loại hình tín ngưỡng dân gian được tạo nên bởi ba thành tố chính: Môi trường diễn xướng, lời Mo và nghệ nhân Mo.