Vợ con ngư dân Quảng Ngãi phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc

GD&TĐ - Chiều 22/5, hàng nghìn phụ nữ là mẹ, vợ và con của các ngư dân xã Bình Châu (Bình Sơn) đã tập trung về lang Vạn Gành Cả (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) bày tỏ thái độ phản đối hành động đặt giàn khoan trong vùng biển thuộc Việt Nam của Trung Quốc.

Hàng trăm phụ nữ xã Bình Châu phản đối hành động của Trung Quốc
Hàng trăm phụ nữ xã Bình Châu phản đối hành động của Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương-981 cùng nhiều tàu các loại (trong đó có cả tàu chiến) vào khu vực đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý đã gây sự phẫn nộ của người dân cả nước nói chung, người dân Quảng Ngãi nói riêng. 

Các phụ nữ xã Bình Châu đều lên tiếng phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc những ngày qua đã làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, đánh bắt xa bờ và tâm tư tình cảm của ngư dân địa phương. 

Họ lên tiếng: “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc phải rút phương tiện, tàu và máy móc ra khỏi vùng biển Việt Nam”.

Chị Bùi Thị Ngân, vợ ngư dân Phạm Văn Bình - Thuyền viên tàu QNg- 90205 vừa bị phía kiểm ngư Trung Quốc đập phá tài sản và đánh 2 ngư dân trên tàu bị thương hôm 16/5 - đã lên án Trung Quốc gây cản trở hoạt động của ngư dân địa phương và kêu gọi phụ nữ trên toàn thế giới cùng phản đối Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu thuyền ra khỏi vùng biển của Việt Nam để ngư dân địa phương yên tâm hoạt động.

Hiện trên địa bàn xã Bình Châu có 426 tàu thuyền, với tổng công suất 66.090 CV, trong đó 143 chiếc có công suất từ 90 CV trở lên, và hơn 1.500 lao động đánh bắt hải sản xa bờ ở vùng biển Hoàng Sa và Trương Sa; bình quân mỗi năm đánh bắt trên 10.000 tấn hải sản các loại, nuôi sống trên 8.000 dân địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ