Chúng ta thường nghe các cặp vợ chồng phàn nàn: “Tôi kiếm tiền mỗi ngày cho gia đình này nhưng anh ấy lại tiêu tiền hoang phí”, “Cô ấy ở nhà chăm con chẳng phải là tốt sao? Cô ấy còn đòi đi làm nữa”, “Tôi thích ra ngoài chơi nhưng anh ấy thì ở nhà chơi game suốt ngày”…
Những nguyên nhân này dẫn đến cãi vã giữa các cặp đôi và nhiều người cho rằng vấn đề giữa họ là do quan điểm khác nhau.
Thực tế, họ chỉ cãi nhau và tiếp tục sống cuộc sống của mình mà không bao giờ nghĩ đến việc ly hôn. Khi tức giận, họ nghĩ đến việc ly hôn, khi bình tĩnh lại, họ thấy không cần thiết phải ly hôn.
Các cặp đôi thường xuyên cãi vã nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn vì những lý do sau đây:
Con cái

Một ý nghĩa khác của hôn nhân là sinh sản. Khi cả hai vợ chồng hiểu rằng mình không thể tự nuôi dạy con cái thì dù có cãi vã gay gắt đến đâu, họ cũng sẽ không dễ dàng ly hôn. Suy cho cùng, hai người cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ chắc chắn sẽ tốt hơn một người.
Thậm chí, có người suốt ngày cãi vã với bạn đời cũng không ngăn cản được mong muốn cho con cái một tổ ấm trọn vẹn, vì lý do này mà họ sẽ chọn cách sai trái, đợi con cái lớn lên mới ly hôn.
Những cặp vợ chồng thực sự thông minh sẽ không cãi nhau trước mặt con cái, họ đợi đến khi con cái đi vắng rồi mới cãi nhau. Hoặc con cái không nên biết những mâu thuẫn giữa vợ chồng và tạo dựng một gia đình phù hợp cho sự trưởng thành của con cái,...
Một nữ doanh nhân và chồng trước đây cãi nhau vì chuyện kinh doanh, nhưng họ thống nhất không cãi nhau trước mặt con cái. Sau này, họ cảm thấy không cần thiết phải cãi nhau, dù sao tình cảm mặn nồng của họ đã phai nhạt từ lâu, họ không muốn làm điều gì khiến đối phương tổn thương và tổn thương chính mình.
Cô cho biết, tất cả những gì hai vợ chồng kiếm được từ nay về sau sẽ thuộc về các con nên cô không nghĩ đến điều gì khác.
Cặp đôi này thường xuyên cãi vã, nhưng nếu có thể hòa hợp trước mặt con cái thì việc họ thể hiện quan điểm của mình không quan trọng lắm, vì họ có cùng mục tiêu và có thể hợp tác với nhau.
Kinh tế
Hôn nhân không thể tách rời sự hỗ trợ của nền tảng kinh tế, hôn nhân còn bảo vệ quyền lợi. Dù hay cãi nhau đến đâu, một số cặp vợ chồng sẽ cân nhắc lợi ích của cuộc hôn nhân và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.
Nếu bạn đang tức giận, hãy ép mình bình tĩnh lại, nghĩ nhiều hơn đến những điều tốt đẹp của vợ/chồng, nghĩ đến những bữa cơm cô ấy/anh ấy nấu, việc nhà anh ấy/cô ấy làm..., bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn.
Không phải nhiều cặp vợ chồng chưa bao giờ nghĩ tới việc ly hôn, nhưng họ biết liệu khả năng kiếm tiền của mình có đủ nuôi sống gia đình hay không và việc ly hôn có khiến họ chịu tổn thất về tài chính hay không.
Ly hôn đồng nghĩa với việc chia tài sản chung, tranh giành quyền nuôi con,… Nhiều người sẽ biết ơn sự cố gắng của bạn đời, dù không nói ra nhưng trong lòng họ vẫn cảm nhận được điều đó.
Câu chuyện sau mỗi lần cãi vã
Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã không phải là điều gì đáng sợ, bởi đây là con đường duy nhất cho mối quan hệ hôn nhân. Nhưng sau những mâu thuẫn, cãi vã thì giải quyết vấn đề như thế nào mới là điều quan trọng.
Đây cũng chính là lý do tại sao nhiều cặp đôi càng cãi nhau càng trở nên thân thiết hơn, bởi họ đều nhìn thấy thái độ của đối tác.
Những cặp đôi biết phục tùng sẽ thỏa hiệp với nhau và họ cũng hiểu rằng việc quản lý hôn nhân không dựa trên sự may mắn mà dựa trên thực tế, không nhắm mục tiêu hay tấn công đối tác của họ.
Đằng sau kiểu phục tùng này là việc buông bỏ tính bướng bỉnh vì lợi ích của bạn đời và gia đình. Đó là một sự nhượng bộ.
Nhiều cặp đôi cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, chỉ cần một bên biết phục tùng và tiến lên một bước thì bên kia sẽ hòa giải.
Không có nguyên tắc cô lập trong hôn nhân. Nhiều cặp đôi hay cãi nhau chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn. Họ hiểu rằng cả hai vợ chồng đều phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần cả hai bên sẵn sàng thỏa hiệp vì con cái, tài chính, họ sẽ biết cách dừng lại khi cãi nhau, điều này thực sự sẽ giúp giải quyết vấn đề.