Vợ chồng đưa nhau vào tù vì lừa chạy án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sĩ cùng Phụng đưa ra thông tin giả có quen biết nhiều lãnh đạo cơ quan pháp luật, để lừa đảo chiếm đoạt 550 triệu đồng.

2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.
2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.

TAND tỉnh An Giang mới đây đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Sĩ (SN 1985, trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù; Vũ Thị Diễm Phụng (SN 1982) mức án 8 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2017, Nguyễn Duy Tân quen biết và được Nguyễn Minh Trọng giới thiệu nhiều người hợp tác kinh doanh.

Đến khoảng tháng 3/2020, Tân biết Trọng bị Công an TP. Long Xuyên bắt về tội Gây rối trật tự công cộng. Để trả ơn, Tân tìm Sĩ nhờ tìm người giúp Trọng được giảm nhẹ hình phạt.

Lúc này, Sĩ nói với Tân là Phụng (chung sống như vợ chồng với Sĩ) đang làm phó tổng giám đốc một tập đoàn và là con nuôi của tổng giám đốc có quen biết nhiều lãnh đạo của các cơ quan pháp luật và có thể lo cho Trọng được giảm nhẹ hình phạt.

Tin lời, Tân nói Sĩ hẹn Phụng nói chuyện. Tới điểm hẹn, Phụng hứa lo cho Trọng được giảm nhẹ hình phạt với chi phí khoảng 500 triệu đồng.

Ngày 15/5/2020, Phụng điện thoại kêu Tân đưa 50 triệu đồng qua số tài khoản ngân hàng để lo chí phí đi lại. Tiếp đến ngày 11/6/2020, theo yêu cầu của Phụng, Tân đã nộp thêm 500 trệu đồng để lo cho Trọng.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2020, Trọng bị TAND TP. Long Xuyên đưa ra xét xử và tuyên phạt 7 tháng tù. Lúc này, Tân mới biết bị lừa nên làm đơn tố giác hành vi của Sĩ và Phụng. Ngày 1/12/2021, Sĩ, Phụng bị khởi tố để điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ