Vn-Index có phiên tăng điểm 'chất lượng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -28/7 chứng khoán Việt Nam có phiên tăng trưởng “chất lượng” với 759 mã cổ phiếu tăng điểm. Thanh khoản trên 3 sàn (HSX, HNX, UpCom) cũng đạt 17,4 nghìn tỷ đồng.

Vn-Index có phiên tăng điểm “chất lượng” với sắc xanh chiếm ưu thế.
Vn-Index có phiên tăng điểm “chất lượng” với sắc xanh chiếm ưu thế.

Thanh khoản cải thiện

Phiên giao dịch ngày 28/7, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam có sự cải thiện. Theo đó, sàn HSX – đại diện cho chỉ số Vn-Index đạt 15,3 nghìn tỷ đồng. Sàn HNX và UpCom đạt trên 2 nghìn tỷ đồng. Qua đó, đưa giá trị thanh khoản toàn thị trường vượt 17,4 nghìn tỷ đồng.

Mức thanh khoản như vậy tương đương với phiên giao dịch ngày 20/7 và tiệm cận với thanh khoản ở giai đoạn Vn-Index đạt 1.500 điểm.

Trong tuần giao dịch gần nhất, Vn-Index có sự điều chỉnh giảm giá ngắn hạn. Nhưng phiên giao dịch ngày 27/7 mặc dù thanh khoản ở mức thấp, nhưng bên mua chiếm ưu thế tạo đà cho phiên tăng điểm mạnh ngày 28/7.

Về chất lượng tăng trưởng, ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) cho rằng: Thị trường có phiên hồi phục chất lượng, thể hiện qua chỉ số tăng trưởng và quy mô tăng trưởng ở tất cả các ngành, nghề.

Diễn biến hiện tại nhờ vào các thông tin hỗ trợ cả trong nước và quốc tế. Trong nước, việc chính phủ dừng siết cung tín dụng vào thị trường đã tạo động lực tăng trưởng. Giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, môi trường đầu tư được cải thiện…

Quốc tế, FED tăng cung lãi suất 0.75% nhằm kiểm soát lạm phát đã tạo động lực cho chứng khoán thế giới, trong đó có Việt Nam. Nguồn cung dầu khí được cải thiện khiến giá dầu liên tục giảm… khiến dự báo về tăng trưởng của các nền kinh tế lớn được cải thiện…

Về các dòng cổ phiếu dẫn dắt thị trường, ông Đỗ Bảo Ngọc đánh giá: Nhóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới. Bởi tỷ lệ vốn hóa nhóm ngân hàng trên thị trường chứng khoán hiện nay rất cao (khoảng 30% giá trị thị trường).

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán cũng có thể trở thành động lực phát triển khi đã qua thời gian giảm giá sâu, tỷ lệ chiết khấu đang ở mức hấp dẫn.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, nhiều chuyên gia cho rằng, Vn-Index đã tạo đáy 2 từ ngày 27/7. Từ ngày 8/7 đến nay, tốc độ tăng trưởng chưa mạnh, là do tâm lý chờ đợi thông tin về tăng lãi suất của FED. Các thông tin tiêu cực đã được thị trường hấp thu ở giai đoạn này.

Nhà đầu tư nên hạn chế margin

Vn-Index tăng điểm trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới có diễn biến tích cực. Chỉ số Dow Jones Industrial Average của châu Mỹ tăng 436,05 điểm – tương đương 1,37% giá trị so với phiên giao dịch trước. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 469,85 điểm – tương đương 4,06% giá trị so với phiên trước.

Ở châu Á, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Nhật Bản cũng tăng 99,73 điểm – tương đương 0,36% giá trị so với phiên trước. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải cũng tăng 6,82 điểm…

Mặc dù, Vn-Index có phiên hồi phục, tuy nhiên nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng, nên hạn chế dùng margin (nhà đầu tư sử dụng khoản vay của công ty chứng khoán để mua cổ phiếu). Lý do là bởi tình hình lạm phát toàn cầu vẫn còn diễn biến khó lường.

Nếu tỷ lệ lạm phát ở các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu gia tăng thì chứng khoán thế giới có thể vẫn giảm điểm. Trong bối cảnh này, nếu nhà đầu tư cùng tối đa khoản vay của công ty chứng khoán để mua cổ phiếu thì nguy cơ rơi vào lỗ kép là rất cao. Thậm chí là tiền trong tài khoản bị các công ty chứng khoán ép bán để thu hồi nợ nếu nhà đầu tư không chuẩn bị khoản tiền dự phòng để trả nợ.

Trong trường hợp lỷ lệ lạm phát toàn cầu được xác định đã lập đỉnh, thì đó chính là lúc nhà đầu tư giải ngân tối đa tiền để mua vào cổ phiếu chất lượng tốt.

Ông Đỗ Bảo Ngọc đánh giá: Vn-Index tăng trưởng chậm, nhưng thực tế thị trường cho thấy, nhiều cổ phiếu đã cho dấu hiệu tăng trung hạn trước cả Vn-Index.

Theo nhiều nhà đầu tư, hiện nhiều cổ phiếu đã tăng trung hạn như: KBC, VGC, IDC, GEX, VGI, STB, VND, SSI… Điểm tích cực này là do lợi thế vĩ mô từ các chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước, kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt và tiềm lực công ty mạnh…

Nhà đầu tư Nguyễn Văn Mạnh cho rằng: Đặc điểm thị trường giai đoạn hiện nay khác với giai đoạn nửa cuối 2021, trong bối cảnh Chính phủ tăng cường thanh lọc thị trường. Do vậy, nhà đầu tư cần chú ý đến những cố phiếu tăng trưởng tốt, làm ăn có lãi, được hưởng lợi từ chính sách vĩ mô… nhằm hạn chế rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.

Anh Nguyễn Văn Mạnh cho rằng, đối với việc dùng margin, nhà đầu tư cần lường trước yếu tố “con dao 2 lưỡi”. Kịch bản tích cực, việc sử dụng khoản vay của công ty chứng khoán sẽ là đòn bẩy giúp gia tăng gấp đôi lợi nhuận (lợi nhuận kép).

Nhưng ở kịch bản xấu nhất, nhà đầu tư có thể mất hết tài khoản. Do đó, mỗi người cần tự đánh giá khả năng chịu đựng và chấp nhận rủi ro trước khi xuống tiền mua cổ phiếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ