Vĩnh Phúc: Thầy, trò Trường THCS Trung Nguyên vượt khó vươn lên dạy tốt học tốt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò Trường THCS Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) vẫn luôn đoàn kết, vượt khó vươn lên dạy tốt, học tốt.

Đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Lạc (bên phải) tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THCS Trung Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới.
Đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Lạc (bên phải) tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THCS Trung Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới.

Vượt khó vươn lên “Dạy tốt, học tốt”

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đã quan tâm đầu tư cho giáo dục ở các cấp học nói chung và giáo dục cấp THCS nói riêng. Qua đó, giúp Trường THCS Trung Nguyên đạt chuẩn quốc gia vào năm 2021.

Hiện, Trường THCS Trung Nguyên có tổng diện tích đất là 13.312m2. Nhà trường có 18 phòng học văn hóa, 11 phòng học bộ môn và 6 phòng hỗ trợ học tập… Nhìn chung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường đạt tiêu chuẩn, đảm bảo cho công tác dạy và học của thầy và trò.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cơ bản ở trên, thì học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 Trường THCS Trung Nguyên còn gặp một số khó khăn như: Khu lớp học và phòng bộ môn xây mới 3 tầng 15 phòng vẫn chưa được bàn giao chính thức để đưa vào sử dụng. Dãy nhà lớp học 3 tầng cũ được cải tạo từ tháng 11/2022 cũng chưa hoàn thành; việc cải tạo, sửa chữa sân chơi, bãi tập khu thể dục thể thao chưa hoàn chỉnh; thiết bị dạy học một số bộ môn cần được sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế,...

Khó khăn là vậy nhưng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của CBGV NV cùng tinh thần hiếu học của các em học sinh Trường THCS Trung Nguyên đã nỗ lực vượt khó vươn lên “Dạy tốt, học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục.

Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngay từ đầu năm học, Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhà trường tích cực triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ...

Với việc hưởng ứng tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động trên cho thấy, 100% CBGV NV và học sinh trường THCS Trung Nguyên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan… Đồng thời xây dựng được mối quan hệ tốt với nhân dân địa phương; được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Đoàn CBQL, GV, HS trường THCS Trung Nguyên tại lễ trao giải Violympic Quốc Gia năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.
Đoàn CBQL, GV, HS trường THCS Trung Nguyên tại lễ trao giải Violympic Quốc Gia năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Song song với đó, Trường THCS Trung Nguyên còn chú trọng đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; bồi dưỡng học giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém; khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng sư phạm…góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục

Trao đổi với Báo GD&TĐ, nhà giáo Hán Lượng - Hiệu trưởng trường THCS Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ: Với tinh thần quyết liệt thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, nhà trường đã xây dựng kế hoạch năm học, triển khai nghiêm túc chương trình giảng dạy trong đó chú trọng trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định.

Nhà trường đã đề ra quy định sử dụng TBDH là yêu cầu cấp thiết để thực hiện đổi mới PPDH. Tiếp tục sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các môn học; Thực hiện nâng cao chất lượng bộ môn thông qua việc nâng cao chất lượng đánh giá lên lớp; kiên quyết với những giáo viên “dạy chay”, dạy đọc chép,...

Đặc biệt, nhà trường xác định công tác bồi dưỡng HSG là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trong năm học. Theo đó, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng HSG được tiến hành ngay từ đầu năm học ở tất cả các khối lớp. Với phương châm chỉ đạo bồi dưỡng HSG là: Cơ bản - Vững chắc - Mở rộng - Nâng cao.

Cùng với đó, nhà trường phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng dạy học theo hướng tích hợp, liên môn và kết hợp giáo dục đạo đức lối sống và rèn luyện kĩ năng sống cho HS. Đồng thời lấy nội dung giáo dục 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng làm trọng tâm. Thông qua các chủ đề hoạt động hàng tháng, lấy các ngày kỉ niệm, các ngày lễ lớn như: 2/9, 20/11, 22/12, 26/3 để phát động thi đua với những nội dung thiết thực.

Thầy giáo Phạm Đức Doanh - Tổng phụ trách trường THCS Trung Nguyên cho biết, nhằm giáo dục được lòng biết ơn, khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” ở mỗi học sinh, Nhà trường thường xuyên phối hợp với Đoàn trường và Liên đội tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm như: Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Các em học sinh Trường THCS Trung Nguyên biểu diễn văn nghệ tại hoạt động ngoại khóa "Tri ân thầy cô - Người lái đò thầm lặng".
Các em học sinh Trường THCS Trung Nguyên biểu diễn văn nghệ tại hoạt động ngoại khóa "Tri ân thầy cô - Người lái đò thầm lặng".

Tổ chức các cuộc thi như thi Văn nghệ 20/11; tổ chức học Luật ATGT; phát động và tổ chức cho học sinh tham gia thi ATGT cho nụ cười ngày mai, an toàn xe đạp điện, xe máy điện…đưa các nội dung bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường vào các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp...

Với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của thầy và trò Trường THCS Trung Nguyên, kết quả chất lượng giáo dục và đạo tạo học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 của nhà trường đã đạt và vượt mức chỉ tiêu ở nhiều hoạt động giáo dục, nhất là trong việc nâng cao chất lượng HSG các cấp.

Theo đó, tại kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2023 - 2024, Trường THCS Trung Nguyên đoạt được 7 giải. Trong đó có 1 giải Nhì và 1 giải Ba môn Lịch Sử, 5 giải khuyến khích ở các bộ môn Toán, Địa lí, tiếng Anh. Nhà trường xếp thứ 2 trong tổng số 18 trường THCS của huyện Yên Lạc về cả số lượng và chất lượng giải.

Nhà trường có 4 học sinh được lựa chọn vào các đội tuyển HSG của huyện Yên Lạc dự kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2023 - 2024. Kết quả, HS nhà trường đoạt 3 giải HSG cấp tỉnh (2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích) ở các môn Địa lí và Lịch sử, là trường có số lượng HS đạt giải cao thứ 2 của huyện Yên Lạc.

Trong kỳ thi nghiên cứu KHKT cấp huyện năm học 2023 - 2024, học sinh nhà trường có 1 dự án đạt giải Nhì cấp huyện (Giải cao nhất của kỳ thi) và được lựa chọn dự thi nghiên cứu KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Trung Nguyên tại cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2023 - 2024.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Trung Nguyên tại cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2023 - 2024.

Không chỉ quan tâm tới các bộ môn văn hóa mà các hoạt động văn nghệ, TDTT của học sinh nhà trường cũng diễn ra rất sôi nổi. Tại Hội khỏe phù đổng cấp huyện học sinh nhà trường giành được 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ ở các môn Bóng chuyền da của các em nữ sinh, Cầu lông, Karatedo, Bơi. Tại Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh học sinh nhà trường cũng đạt được huy chương Đồng ở các môn Bóng đá và Bóng chuyền da dành cho nữ sinh THCS.

Với những kết quả đạt được trong học kỳ 1 và sự chỉ đạo sâu sát của BGH cùng sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên, học sinh nhà trường trong học kỳ 2 này trường THCS Trung Nguyên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm của UBND huyện Yên Lạc, của Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Trung Nguyên, các khó khăn về cơ sở vật chất nhà lớp học, sân chơi, bãi tập… sẽ sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Qua đó, giúp thầy và trò trường THCS Trung Nguyên yên tâm dạy và học, cảnh quan sư phạm nhà trường được Sáng - Xanh -Sạch - Đẹp - An toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ