Vĩnh Phúc: Sáng mai (1/7) công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2021-2022

GD&TĐ - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, chiều muộn ngày 30/6, Sở đang hoàn tất những công đoạn cuối để kịp chuyển kết quả thi vào lớp 10 đến các trường THPT vào sáng ngày mai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, kết quả thi của thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sẽ được các nhà trường nhận tại Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc vào sáng 1/7. Ngay sau khi có kết quả thi, các nhà trường sẽ dán công khai tại bảng tin để học sinh biết.

Cũng theo nguồn tin của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, khi thí sinh xem điểm thi, nếu có thắc mắc, cần phải phúc khảo thì sẽ làm đơn theo mẫu. Dự kiến thời gian nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 1 đến ngày mùng 3/7. Sau đó, những bài thi này sẽ được chấm phúc khảo theo quy định.

Được biết, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của Vĩnh Phúc diễn ra từ ngày 18-20/6 với hơn 15 nghìn thí sinh dự thi. Trong đó, thí sinh dự thi vào các trường THPT hệ không chuyên làm 3 bài thi gồm: Ngữ văn sáng 18/6, bài Tổ hợp (gồm kiến thức của 3 môn là Tiếng Anh, Sinh học và Địa lí) diễn ra chiều 18/6 và bài thi Toán vào sáng 19/6. Đối với thí sinh đăng xét tuyển vào THPT Chuyên Vĩnh Phúc sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào sáng 20/6.

Năm nay do tình hình dịch bệnh nên thí sinh không phải đến trước 1 ngày để làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng dịch, thí sinh đến thi phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ