Vĩnh Phúc phấn đầu trồng mới trên 737.000 cây phân tán

GD&TĐ - Sáng 4/2, tại Công viên khu di tích Đồng Đậu huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Ất Tỵ 2025.

Các đại biểu tham gia trồng cây.
Các đại biểu tham gia trồng cây.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến việc trồng cây, gây rừng nhằm tạo môi trường trong lành, cảnh quan tươi đẹp, khí hậu điều hòa, cải thiện môi trường sinh thái và coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Tỉnh cũng từng bước có tác động lan tỏa, tạo phong trào trồng cây, trồng rừng, huy động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh sống có trách nhiệm và gắn bó hơn với thiên nhiên.

“Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025 là khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng, tạo khí thế phấn khởi thi đua và là cơ sở để Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”, ông Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Đây cũng là giải pháp nhằm hạn chế thiên tai và phòng chống biến đổi khí hậu; cải thiện cảnh quan tại các khu đô thị, dân cư, khu công nghiệp; góp phần tăng thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trồng cây, trồng rừng đi đôi với chăm sóc bảo vệ cây trồng đến mọi tầng lớp Nhân dân; coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhằm tiến tới thực hiện xã hội hóa nghề rừng, quyết tâm đưa ngành Lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Duy Đông lưu ý đến việc trồng cây phân tán nhằm tận dụng tiềm năng đất đai và nguồn lao động hiện có. Đẩy mạnh xã hội hóa, động viên sự tham gia của các tầng lớp xã hội tham gia trồng cây xanh, trồng rừng.

Cây sau khi trồng phải được giao trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc, bảo vệ.

Năm 2025, Vĩnh Phúc phấn đấu trồng mới trên 737.000 cây phân tán, trên 600ha rừng tập trung.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Công viên khu di tích Đồng Đậu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ