Vĩnh Phúc: Nam thanh niên mang dao đi cướp "xe ôm" để trả nợ

GD&TĐ - Do nợ tiền nên Nguyễn Thanh Bình trú tại Vĩnh Phúc nảy sinh ý định đi bộ lang thang tìm kiếm tài xế “xe ôm” để cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình (dấu đỏ) bị Công an và người dân phối hợp bắt giữ. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc
Đối tượng Nguyễn Thanh Bình (dấu đỏ) bị Công an và người dân phối hợp bắt giữ. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), trú tại huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Cướp tài sản”.
Theo điều tra, do nợ tiền nên Nguyễn Thanh Bình nảy sinh ý định đi bộ lang thang tìm kiếm tài xế “xe ôm” để cướp tài sản. Ngày 3/6, Bình chuẩn bị 1 con dao nhọn để trong túi quần rồi đi bộ trên đường Trần Phú, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) để tìm kiếm “con mồi”.

Trên đường đi, đối tượng nhờ người dân chỉ cho nơi tìm tài xế xe ôm và được “mách” tìm đến ông N.V.T (SN 1964). Gặp được ông T, đối tượng đề nghị chở đến cây xăng thuộc xã Thanh Vân, huyện Tam Dương.

Ông T. điều khiển chiếc Honda SH Mode chở đối tượng đến địa chỉ trên với giá 50.000 đồng. Tới địa phận thuộc thôn Chám, xã Định Trung (TP Vĩnh Yên), Bình quan sát khu vực này ít người đi lại nên yêu cầu ông T. dừng xe. Lập tức, Bình dùng dao kề vào cổ người lái "xe ôm".

Tuy bị bất ngờ, nhưng ông T. đã túm lấy lưỡi dao, đồng thời tri hô: “Cướp, cướp!” và vật lộn với đối tượng. Sau đó ông T. giật được con dao và đâm đối tượng một nhát trúng vùng lưng. Bị thương, đối tượng liền bỏ chạy thì bị người dân phối hợp cùng lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện Công an Công an TP. Vĩnh Yên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ