Vĩnh Phúc: Kính hãi, hai thanh niên bị truy sát từ quán bar đến phòng cấp cứu

GD&TĐ - Sau khi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, thế nhưng nhóm côn đồ này vẫn vẫn tiếp tục "truy sát" đến tận nơi nạn nhân đang cấp cứu.

Hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương nguy hiểm
Hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương nguy hiểm

Sự việc xảy ra vào đêm 6/2 tại quán Luxis Pub - khu đô thị Phúc Sơn, Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, đêm 6/2, anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 2006, trú tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường) và Nguyễn Văn Vũ (SN 1999, trú tại xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường) đi cùng nhóm bạn đến quán Luxis Pub thì bị một nhóm đối tượng gần 20 người hành hung. Nhóm người này đã dùng nhiều hung khí như dao, kiếm, chai bia để hành hung, chém nhiều nhát vào đầu, tay của Đạt và Vũ.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Văn Vũ được đưa đến Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường để cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Dù hai nạn nhân đang trong cơn nguy kịch, nhưng nhóm người trên vẫn tiếp tục "truy sát" đến tận nơi hai nạn nhân cấp cứu. Rất may, nhờ có sự can thiệp kịp thời lực lượng bảo vệ an ninh của Trung tâm y tế nên nhóm người trên mới rời đi.

Ông Nguyễn Văn Bảy – bố ruột của anh Nguyễn Văn Vũ bức xúc: Đây là việc làm có chủ đích khi các đối tượng cầm dao kiếm từ nhà đi với mục đích chủ động truy sát, giết người. Con chúng tôi bị nhiều nhát chém vào chỗ hiểm đặc biệt ở vùng đầu, chán, và gáy vùng nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết, sau khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường cả hai nạn nhân đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.

Trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm côn đồ trên, gia đình các nạn nhân đề nghị cơ quan Công an vào cuộc xác minh và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của quán Luxis Pub đối với vụ việc này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ