Vĩnh Phúc: Khởi tố đối tượng cầm dao dọa cán bộ sau khi “thông chốt” kiểm dịch

GD&TĐ - Sau khi thông chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại đầu cầu Hạc Trì (thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đối tượng Phan Minh Châu bỏ chạy vào nhà dân rồi dùng dao chống đối lực lượng chức năng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 10/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Minh Châu (sinh năm 1986, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) về tội chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu về vụ việc cho thấy, chiều 4/10, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đầu cầu Hạc Trì, tổ công tác phát hiện Phan Minh Châu điều khiển xe máy BKS 19B-222xx chở theo một người, lưu thông theo hướng Việt Trì - Vĩnh Yên.

Do hai người vượt chốt kiểm dịch mà không khai báo y tế, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại chốt đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên,  Phan Minh Châu không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe đi tiếp, dọc theo quốc lộ 2 hướng về TP Vĩnh Yên.

Ngay lập tức, tổ công tác tổ chức truy đuổi. Sau khi đi khoảng 2,5 km, hai người trốn vào một nhà dân ở huyện Vĩnh Tường. Khi tổ công tác yêu cầu về chốt kiểm dịch để làm việc, Phan Minh Châu cầm dao đe dọa cán bộ, người ngồi sau xe tiếp tục bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường khống chế, bắt giữ Phan Minh Châu.

Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ