Vĩnh Phúc: Giáo viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục

GD&TĐ - 2 trong số 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Vĩnh Phúc là giáo viên. Chương trình hành động của các nhà giáo này đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Vĩnh Phúc sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Vĩnh Phúc sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyễn Thị Trang – Giáo viên tiếng Anh Trường THPT Vĩnh Yên: Đẩy mạnh đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ giáo viên

Cô giáo Thu Trang cho biết: Là đại biểu trẻ, một trong những đại diện của Ngành giáo dục, được công đoàn ngành, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ là niềm vinh dự của riêng tôi mà còn là niềm tự hào của gia đình, của cơ quan nơi tôi công tác, đồng thời đây cũng là trách nhiệm lớn lao của tôi trước ngành giáo dục nói riêng và cử tri tỉnh nhà nói chung.

Trong chương trình hành động của mình, cô Trang nêu: "Với nhận thức, ĐBQH là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cư tri để thực hiện quyền lực tại Quốc hội. Nếu nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri bầu tôi trúng cử làm đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tôi sẽ phát huy những kiến thức và những kinh nghiệm qua các hoạt động thực tiễn của mình; Sẽ không ngừng tiếp tục rèn luyện, học tập để thực hiện được vai trò, trách nhiệm của một người đại biểu Quốc hội.

Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm và chất lượng các phiên họp của Quốc hội, tích cực góp phần vào quá trình đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Quốc hội.

Dành nhiều thời gian thường xuyên gắn bó, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, với cử tri; nhằm lắng nghe được nhiều ý kiến của nhân dân ở nhiều lĩnh vực để mang tiếng nói của người dân đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, để luật sát với thực tiễn, dễ đi vào cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước ta thực sự là Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Trang.
Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Thường xuyên gắn bó với địa phương, chủ động tìm hiểu thực tế, sẵn sàng tiếp xúc với cử tri bằng nhiều hình thức để nắm bắt những bức xúc, nguyện vọng của cử tri. Đề xuất với Quốc hội, các cơ quan có trách nhiệm, cùng giải quyết những kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ và báo cáo kết quả với cử tri. 

Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung vào những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm nhiều; làm rõ trách nhiệm và kiến nghị, theo dõi khắc phục những tồn tại đặc biệt về các vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Luôn quan tâm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Là ứng cử viên đại diện cho đoàn viên công đoàn, người lao động tôi sẽ cố gắng tham mưu với các cấp lãnh đạo, công tác hoạt động nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó, tôi sẽ nói lên tiếng nói về bình đẳng giới, quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ, hạnh phúc gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình; đồng thời khẳng định vai trò bình đẳng của phụ nữ trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trong gia đình, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, hài hòa và bền vững".

Với vai trò là cán bộ trong ngành giáo dục, cô Trang dự kiến sẽ có những tham mưu đề xuất với ngành giáo dục tỉnh nhà cụ thể như:

Tiếp tục tham mưu với ngành đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ giáo viên, viên chức ngành giáo dục; tăng cường hoạt động giáo dục thể chất, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh một cách thực chất để giáo dục tình yêu thương gia đình, lòng yêu nước, lịch sử, cội nguồn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường nhằm gìn giữ những nét đẹp, những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Từ đó, nâng cao nhận thức của người học về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ với phương châm “học ngoại ngữ đi đôi với sử dụng ngoại ngữ” nhằm mục tiêu đẩy mạnh phong trào dạy và học ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra quốc tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người học, sử dụng ngoại ngữ hiệu quả đáp ứng nhu cầu đổi mới, hội nhập, phát triển trong nước và quốc tế, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương góp phần xây dựng, quảng bá quê hương Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung tới bạn bè quốc tế…

Kiều Thị Vân – Hiệu phó Trường THCS Văn Tiến (huyện Yên Lạc): Làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu

Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH cô Vân cam kết luôn nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiện vụ theo chức trách, quyền hạn của người ĐBQH.

Có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và thường xuyên dành thời gian để tiếp xúc với cử tri, với nhân dân để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan nhà nước, với các tổ chức hữu quan; đồng thời phổ biến và vận động nhân dân thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật.

Nhà giáo Kiều Thị Vân ứng cử đại biểu Quốc hội kháo XV
Nhà giáo Kiều Thị Vân ứng cử đại biểu Quốc hội kháo XV

Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến trong xây dựng luật pháp từ thực tiễn của đời sống nhân dân. Làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu; thực hiện trách nhiệm với cử tri, với nhân dân trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kiến nghị, đề xuất với QH có những cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển của địa phương; đặc biệt kiến nghị, đề xuất với QH có những cơ chế, chính sách quan tâm, ưu tiên cho giáo dục để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương cũng như cả nước…

Theo ông Lê Duy Thành Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và quy định của pháp luật về bầu cử. Toàn tỉnh có 1.163 đơn vị bầu cử, 1.165 ban bầu cử và 1.103 khu vực bỏ phiếu; 6.261 ứng cử viên, trong đó có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 85 ứng cử viên HĐND tỉnh, 488 ứng cử viên HĐND cấp huyện và 5.680 ứng viên HĐND cấp xã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.