Vĩnh Phúc: Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua di tích lịch sử, văn hóa

GD&TĐ - Sáng 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ ký kết “Kế hoạch phối hợp công tác tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho học sinh tại Bảo tàng tỉnh, Văn miếu tỉnh và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020 -2025.

Quang cảnh lễ ký kết giữa Sở GD&ĐT và Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc
Quang cảnh lễ ký kết giữa Sở GD&ĐT và Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc

Tham dự lễ ký kết có ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Duy Đông, Giám đốc Sở VHTT&DL; ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cùng đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ Sở VHTT&DL và Sở GD&ĐT.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đánh giá cao kế hoạch phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường, nâng cao nhận thức và lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên, góp phần phát huy các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Việt Văn lưu ý hai đơn vị cần thực hiện thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm của các hoạt động trong thời gian tới. Đảm bảo công tác phối hợp giữa các đơn vị được nhịp nhàng, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; phát huy vai trò tuyên truyền giáo dục trực quan thông qua các giá trị di tích lịch sử, văn hoá của địa phương cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Về phía Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Huyến – Giám đốc Sở nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành giáo dục. Việc tổ chức các tiết học thực tế gắn với các di tích lịch sử của địa phương là một hình thức giáo dục hiệu quả, gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo hiệu ứng tốt cho học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa phương để từ đó biết trân trọng những giá trị truyền thống, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa một cách hiệu quả, thiết thực hơn”.

Các nội dung sẽ được phối hợp triển khai gồm: Tổ chức cho học sinh đến tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu về truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc, đất nước con người Việt Nam, con người quê hương Vĩnh Phúc tại Bảo tàng tỉnh. Tổ chức cho học sinh trải nghiệm tìm hiểu truyền thống hiếu học tại Văn miếu tỉnh. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước qua các câu lạc bộ, cuộc thi bằng các hình thức học trực quan sinh động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ