Vĩnh Phúc: Gần 12 nghìn chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2021-2022

GD&TĐ - Ngày 14/5, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Huyến đã ký quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc sẽ có 15 lớp 10 trong năm học tới
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc sẽ có 15 lớp 10 trong năm học tới

Theo công bố của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, sẽ có  11.675 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 29 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh cho năm học 2021-2022.

Trong 29 trường THPT và trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp 2-3 của tỉnh, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất thuộc về các trường: Lê Xoay, Đội Cấn (630 chỉ tiêu), Ngô Gia Tự (600), Chuyên Vĩnh Phúc (535), Trần Phú, Trần Nguyên Hãn, Yên Lạc, Yên Lạc 2 (480), Nguyễn Viết Xuân (462), Bình Xuyên (440), Tam Dương (400)...

Với 11.675 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, tăng hơn khoảng 500 chỉ tiêu so với năm học 2020-2021. Trong đó, các trường được tăng thêm lớp tuyển sinh: Trần Nguyên Hãn (tăng 2 lớp, tổng số 81 học sinh), Chuyên Vĩnh Phúc (tăng 1 lớp 35 học sinh), các trường Bến Tre, Ngô Gia Tự, Bình Xuyên, Quang Hà cơ sở 2, Yên Lạc, Yên Lạc 2, Nguyễn Thị Giang, Sáng Sơn cơ sở 2, Dân tộc nội trú tỉnh cơ sở 1 hệ phổ thông (tăng 1 lớp, trung bình 40 học sinh). 

Đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm học 2021-2022, trường sẽ có 15 lớp 10. Cụ thể, sẽ có 2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên Văn, 2 lớp chuyên Anh, 2 lớp Phổ thông, các môn còn lại tuyển sinh 1 lớp (35 học sinh) là Lý, Hóa, Sinh, Tin, Sử, Địa, Tiếng Pháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".